1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần Lan tính đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga, Moscow lên tiếng

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Helsinki về tình hình biên giới sau khi Phần Lan quyết định đóng cửa các cửa khẩu.

Phần Lan tính đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga, Moscow lên tiếng - 1

Ô tô được nhìn thấy ở biên giới giữa Nga và Phần Lan tại trạm kiểm soát biên giới Nuijamaa ở Lappeenranta, Phần Lan ngày 16/11 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, đặc biệt về vấn đề biên giới. Chúng tôi chưa kết thúc cuộc đối thoại này, chúng tôi chưa chấm dứt điều đó. Chúng tôi chưa cắt đứt bất kỳ kênh liên lạc nào với Helsinki. Chúng tôi đã nói điều này trực tiếp với đại diện Phần Lan. Đại sứ Phần Lan tại Nga (Antti Helantera) đã được triệu tập (đến Bộ Ngoại giao Nga), nhưng chúng tôi đã nói chuyện công khai về vấn đề này nhiều lần", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại họp báo hôm 22/11.

Bà Zakharova bày tỏ hy vọng rằng truyền thông Phần Lan "có thể truyền tải quan điểm của Nga tới cả chính quyền và công chúng Phần Lan".

Bà Zakharova cũng đề cập đến việc Helsinki đưa ra quyết định về tình hình biên giới "mà không tham khảo ý kiến của lực lượng biên phòng Nga hoặc bất kỳ liên lạc nào với phía Nga thông qua bất kỳ kênh nào".

Người phát ngôn chỉ ra rằng "mọi thứ đều có giải pháp thực tế và có lý do phía sau". "Có lẽ đây là do áp lực đang đè nặng lên Helsinki", bà Zakharova nhận định.

Kể từ đầu tháng, hơn 600 người không có giấy tờ thông hành hợp lệ đến Liên minh châu Âu đã tới Phần Lan qua Nga, khiến Helsinki phải đóng cửa một số cửa khẩu và cáo buộc Moscow tiếp nhận người di cư. Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc.

Đêm 18/11, Phần Lan đã đóng cửa 4 cửa khẩu ở biên giới phía đông gồm Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala. Theo Thủ tướng Petteri Orpo, chính quyền Phần Lan đang phản ứng trước làn sóng "công dân từ nước thứ ba" đến biên giới phía đông Phần Lan, con số này gần đây đã gia tăng.

Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết, quyết định trên có hiệu lực đến ngày 18/2/2024.

Báo Helsingin Sanomat trước đó đưa tin chính phủ Phần Lan sẵn sàng đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga sớm nhất vào ngày 21/11 - ít nhất là đối với những người xin tị nạn. Ngày 20/11, báo Iltalehti dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Phần Lan dự định đóng cửa toàn bộ biên giới với Nga vào tối 22/11.

Thủ tướng Petteri Orpo ngày 22/11 thông báo Phần Lan sẽ đóng cửa tất cả cửa khẩu, ngoại trừ cửa khẩu cực bắc với Nga từ nửa đêm ngày 22/11 nhằm ngăn chặn dòng người xin tị nạn đến quốc gia Bắc Âu này.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen nói với Reuters hôm 22/11 rằng Phần Lan đang xem xét đóng cửa toàn bộ biên giới nếu dòng người xin tị nạn từ nước láng giềng vẫn tiếp tục.

"Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp đóng cửa các cửa khẩu qua biên giới và nếu cần, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng cửa thêm", Ngoại trưởng Valtonen cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời cho biết việc đóng cửa toàn bộ biên giới là một lựa chọn mà chính phủ đang thảo luận.

Theo cơ quan di trú Phần Lan, những người xin tị nạn từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria.

Một phát ngôn viên cho biết, cơ quan biên giới Liên minh châu Âu Frontex có kế hoạch triển khai các sĩ quan và thiết bị tới Phần Lan ngay trong tuần tới để đáp ứng yêu cầu từ Helsinki.

Theo Reuters, Tass