1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Zelensky nêu khả năng Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Nga có thể giành chiến thắng nếu xung đột kéo dài và phương Tây rút lại lệnh trừng phạt.

Ông Zelensky nêu khả năng Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Với tình hình hiện tại, ông Putin không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, chừng nào thế giới vẫn đoàn kết và sát cánh cùng chúng ta”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News hôm 8/6, đề cập tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Vì vậy, cách duy nhất để ông ấy (Tổng thống Putin) có thể giành chiến thắng là cuộc xung đột biến thành một cuộc chiến kéo dài nhiều năm và không có lệnh trừng phạt”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Nga đang giành chiến thắng trong cuộc chiến với Ukraine và nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố điều này cả công khai và riêng tư.

Theo ông Zelensky, nền kinh tế Nga phụ thuộc vào dầu mỏ và năng lượng, do đó các lệnh trừng phạt đối với các lĩnh vực này phải được đưa ra càng sớm càng tốt.

Khi được hỏi liệu Nga có thể giành chiến thắng nếu Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Họ sẽ có cơ hội tốt hơn, nhiều khả năng là vậy". Ông nói thêm rằng trong kịch bản đó, Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều.

Tổng thống Zelensky tin rằng Ukraine và các đồng minh của nước này đang tiến rất gần thời điểm có thể buộc Nga phải chấm dứt hoặc ít nhất là tạm dừng xung đột. Ông đề cập đến chiến dịch “Mạng nhện” với các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ. Mỹ cần sự thống nhất với châu Âu và vẫn cần gây áp lực lên ông Putin. Ông ấy không muốn kết thúc chiến tranh, nhưng ông ấy có thể kết thúc chiến tranh dưới áp lực từ các đối tác. Theo tôi, điều đó mang lại cho chúng tôi một cơ hội. Và điều này nghe có vẻ không bi quan chút nào, tôi đang nói về thực tế”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Khi được hỏi liệu ông Trump có muốn áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga hay không, ông Zelensky trả lời: "Ông ấy là nhà lãnh đạo của Mỹ, ông ấy phải làm điều đó. Tôi hy vọng là vậy, chúng tôi tin rằng Mỹ là nhà lãnh đạo của thế giới văn minh".

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine ủng hộ tất cả các sáng kiến ​​do Mỹ đề xuất liên quan đến lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh hoặc bất kỳ hình thức đàm phán nào.

"Tổng thống Mỹ có mọi khả năng, mọi công cụ để gây sức ép với ông Putin - bắt đầu bằng các lệnh trừng phạt, phong tỏa kinh tế, các gói vũ khí và tập hợp các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng mong muốn điều này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 5/6, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả Nga và Ukraine.

Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn từ chối áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, bất chấp sức ép từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Trump nói rằng ông sẽ hành động vào thời điểm thích hợp và thời điểm đó vẫn chưa đến.

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Ông Trump vào cuối tháng trước đã ra "tối hậu thư" cho Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Nga có 2 tuần để chứng minh nước này có thực sự nghiêm túc về chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không, và nếu Moscow tiếp tục "câu giờ", Washington sẽ có cách đối phó khác.

Trong thời gian qua, ông Trump đã nỗ lực làm cầu nối giữa Nga và Ukraine nhằm thực hiện cam kết khi tranh cử là sẽ khiến cuộc chiến khép lại.

Tuy nhiên, sự cứng rắn từ 2 phía, cùng với các vụ tấn công qua lại giữa 2 bên đã khiến cho nỗ lực thương lượng gặp nhiều trở ngại và Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với những diễn biến này. 

Theo Pravda