1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky bỏ quên điện thoại trên ô tô ở Đức

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bỏ quên điện thoại di động trên ô tô khi đến Đức trước khi được cảnh sát giúp mang tới.

Ông Zelensky bỏ quên điện thoại trên ô tô ở Đức - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiểm tra điện thoại trên ô tô khi ở Đức ngày 14/5 (Ảnh: Reuters).

Báo Bild của Đức cho biết, chiều 14/5, Tổng thống Ukraine có chuyến công du Đức. Tại thủ đô Berlin, ông di chuyển bằng ô tô đến địa điểm họp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Sau cuộc gặp, ông tiếp tục lên ô tô, di chuyển đến điểm đậu trực thăng để chuẩn bị đến thành phố Aachen ở miền tây Đức, giáp Bỉ và Hà Lan. Tuy nhiên, khi trực thăng đóng cửa và chuẩn bị xuất phát, ông Zelensky phát hiện bỏ quên điện thoại di động và sạc dự phòng trên ô tô. Trực thăng buộc phải hoãn cất cánh trong khi chờ một cảnh sát liên bang của Đức đưa điện thoại tới cho nhà lãnh đạo Ukraine.

Trong bối cảnh xung đột với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường xuyên phải điện đàm trao đổi với các nhà lãnh đạo nước ngoài. Các nguồn thạo tin nói rằng, năm ngoái, ngay khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ đã cung cấp cho chính phủ Ukraine một loại điện thoại vệ tinh bảo mật nhằm duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Zelensky. Một loại điện thoại tương tự cũng được cung cấp cho Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba để liên lạc với phía Mỹ.

Theo CNN, những loại điện thoại vệ tinh dạng này cần dùng điện, và có thể hoạt động bằng máy phát điện hoặc điện từ ô tô nếu cần.

Ngoài ra, ông Zelensky cũng sử dụng một chiếc điện thoại thông minh để ghi âm các thông điệp gửi tới người dân ở giai đoạn đầu xung đột. Các chuyên gia quân sự cho rằng, điện thoại của ông Zelensky dường như chỉ liên kết với trạm căn cứ bảo mật, hoặc một bộ định tuyến mạng không dây an toàn chỉ cung cấp quyền truy cập vào mạng nội bộ được bảo mật.

Tuy vậy, thông tin rò rỉ gần đây nói, ông Zelensky từng bị nghe lén.

Chuyến thăm Đức ngày 14/5 là một phần trong chuyến công du châu Âu của Tổng thống Zelensky trong bối cảnh Ukraine lên dây cót cho chiến dịch phản công mang tính bước ngoặt.

Tại Berlin, ông Zelensky nhấn mạnh, Đức là người bạn đích thực của Ukraine. "Trong những thời khắc thử thách nhất của lịch sử Ukraine hiện đại, Đức đã chứng minh bản thân là người bạn đích thực, người đồng minh đáng tin cậy của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng và mang lại hòa bình cho châu Âu", ông Zelensky để lại lưu bút trong sổ khách của Tổng thống Đức Frank-Walterer Steinmeier.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Zelensky khẳng định, Kiev và các nước ủng hộ ở phương Tây có thể khiến Nga thất bại "không thể đảo ngược" trong năm nay. "Bây giờ là lúc chúng ta xác định xung đột kết thúc trong năm nay, chúng ta có thể làm cho thất bại của đối phương không thể đảo ngược trong năm nay", ông nói.

Ông Zelensky lưu ý, Kiev sẵn sàng thảo luận về sáng kiến bên ngoài từ các quốc gia khác nhằm mang lại hòa bình, nhưng những đề xuất đó cần dựa trên quan điểm và kế hoạch hòa bình của Ukraine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Kiev đã có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công quy mô lớn hay chưa, ông hài hước nói: "Vẫn cần thêm một chuyến công du nữa. Sau đó sẽ đủ".

Cuối ngày 14/5, sau khi kết thúc chuyến thăm Đức, nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục lên đường đến Pháp để hội đàm với người đồng cấp Emmanuel Macron.

Theo tuyên bố chung đưa ra sau hội đàm, trong vòng vài tuần tới Pháp sẽ chuyển cho Ukraine hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép, gồm cả AMX-10 RC mà Pháp thường dùng để trinh sát.

Theo Guardian, RT