1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump vạch lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông tái đắc cử vào năm 2024, ông có thể giúp Nga, Ukraine chấm dứt xung đột.

Ông Trump vạch lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

"Với tôi, việc này quá dễ", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định khi đề cập đến khả năng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu ông tái đắc cử.

"Thậm chí trước khi tôi ngồi vào Phòng Bầu Dục nếu tái đắc cử, tôi có thể giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Tôi sẽ giải quyết rất nhanh", ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Florida hôm 21/4. Ông giải thích, ông quen biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông tin rằng, nếu ông còn đương chức, Nga đã không mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong khi chỉ trích chính sách của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ông Trump mô tả ông là "ứng viên duy nhất" có thể giúp Mỹ tránh được Thế chiến III.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump tự tin về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Tháng trước, ông ít nhất hai lần khẳng định chỉ cần 24 giờ để làm việc này nếu ông tái đắc cử.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc kể từ năm ngoái. Hai bên tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đều không chấp nhận điều kiện của đối phương đưa ra.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh bác đàm phán với người đồng cấp Nga Putin sau khi Moscow sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Một số quốc gia phát tín hiệu sẵn sàng làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến sự ở Ukraine, song đến nay chưa có nhiều tiến triển do các bên chưa thể thống nhất về tư cách trung gian của những nước này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine