1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump: “Tôi không quan tâm tới châu Âu, vì châu Âu không bầu cho tôi”

(Dân trí) - Tổng thống Trump tự tin tuyên bố, ông có thể trở thành người được ủng hộ nhất châu Âu và chạy đua vào bất cứ cơ quan nào dù tỉ lệ ủng hộ ông tại đây đang sụt giảm. Tuy nhiên, ông cũng nói không quan tâm tới châu Âu vì “người châu Âu không bầu cho tôi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong bài viết đăng tải trên Washington Post vào ngày 1/1, Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã chỉ trích các chính sách và chương trình nghị sự theo chủ nghĩa bảo hộ của ông Trump. Ông Romney cho rằng những động thái này đã khiến ông Trump mất đi sự ủng hộ từ châu Âu, viện dẫn một kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông trên sụt giảm nhanh chóng ở các nước đồng minh truyền thống của Mỹ như Đức, Anh, Pháp, Thụy Điển và cả Canada.

Tổng thống Trump biết về chỉ số này nhưng nhấn mạnh rằng ông vẫn đang duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp với các lãnh đạo châu Âu. “Tôi không quan tâm tới châu Âu. Tôi không được bầu bởi người châu Âu. Người Mỹ bỏ phiếu cho tôi”, ông Trump nói.

“Tôi có thể là người được ủng hộ nhất châu Âu. Tôi có thể chạy đua cho bất cứ cơ quan, văn phòng nào mà tôi muốn nhưng chỉ là tôi hiện không muốn mà thôi. Tôi muốn họ (châu Âu) phải đối xử công bằng với Mỹ nhưng họ không làm vậy”, ông nhấn mạnh.

Trong 2 năm ngồi “ghế nóng”, ông Trump đã không ít lần bùng phát mâu thuẫn với các đồng minh về vấn đề nhập cư, chi tiêu quốc phòng, rào cản thương mại, môi trường, đường ống khí đốt với Nga, hiệp ước hạt nhân Iran.

Ông Trump nói rằng ông làm như vậy vì nhiệm vụ của ông là khiến châu Âu phải tăng ngân sách cho quốc phòng và mang lại lợi ích cho an ninh của Mỹ. Giới quan sát cho rằng ông Trump đã nhất quán trong việc áp dụng chiến lược “Nước Mỹ là trên hết” trong mọi lĩnh vực, trong đó có quan hệ với châu Âu và khiến người dân châu lục này “quay lưng” với ông.

Ông Trump đã không ít lần chỉ trích các nước EU lợi dụng Mỹ về vấn đề thương mại và quốc phòng, đồng thời kêu gọi họ tăng chi tiêu quốc phòng theo khung của NATO.

“Đức chỉ chi 1% (tỉ lệ ngân sách quốc phòng so với tổng GDP). Họ cần phải chi 4%. Một số quốc gia chỉ chi một phần nhỏ trên tổng số tiền họ cần phải bỏ ra. Vì vậy, khi tôi nói với họ rằng họ cần mở hầu bao cho quốc phòng, tôi sẽ không còn được ủng hộ nhiều tại châu Âu”, ông Trump nói.

Quan hệ giữa chính quyền ông Trump và các đồng minh bắt đầu căng thẳng từ khi Mỹ áp thuế bổ sung lên mặt hàng nhôm và thép của châu Âu từ tháng 6 năm ngoái. Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh NATO về vấn đề chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Mỹ cũng lên án việc Đức hợp tác với Nga xây dựng đường ống Nord Stream 2 và dọa trừng phạt các công ty châu Âu thực hiện dự án. Ngoài ra, sự việc ông Trump rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran năm 2015 cũng bị các đồng minh phản đối gay gắt.

Đức Hoàng

Theo Sputnik