1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tin Triều Tiên có thể trở thành cường quốc kinh tế

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Triều Tiên có đủ tiềm năng để phát triển trở thành cường quốc kinh tế dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un.

Ông Trump tin Triều Tiên có thể trở thành cường quốc kinh tế - 1

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore năm 2018. (Ảnh: AFP)

 “Chủ tịch Kim đã nhận ra, và có lẽ hiểu hơn ai hết rằng, nếu không có vũ khí hạt nhân, đất nước của ông ấy có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế trên thế giới. Nhờ vào vị trí địa lý và con người (và cả ông Kim Jong-un), Triều Tiên có tiềm năng phát triển nhanh chóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 24/2.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển kinh tế của Triều Tiên. Hồi đầu tháng, ông chủ Nhà Trắng từng nhận định rằng "Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un sẽ trở thành một siêu cường kinh tế".

"Ông ấy (Kim Jong-un) có thể ngạc nhiên một chút nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên bởi tôi đã biết ông ấy và rất hiểu khả năng của ông ấy. Kinh tế Triều Tiên sẽ vút nhanh như tên lửa", Tổng thống Trump nhận định.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu trước khi ông thông báo sắp lên đường tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là cuộc gặp lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái.

Cũng trong bình luận trên Twitter hôm nay, Tổng thống Trump đã dành lời khen ngợi cho Trung Quốc vì hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất ủng hộ cuộc gặp của tôi với ông Kim Jong-un. Vũ khí hạt nhân quy mô lớn ở ngay gần biên giới là điều cuối cùng mà Trung Quốc muốn thấy. Các lệnh trừng phạt ở biên giới do Nga và Trung Quốc thực hiện rất hiệu quả. Mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Kim!”, ông Trump viết trên Twitter.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Áo tại Nhà Trắng ngày 20/2, Tổng thống Trump khẳng định hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam không phải cuộc gặp cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều. Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Kim Jong-un hiểu được Triều Tiên có "tiềm lực cực lớn để phát triển kinh tế trong dài hạn" nếu đi theo con đường giải trừ hạt nhân.

Sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, Mỹ và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đổi lại Washington sẽ dỡ bỏ trừng phạt và thực hiện cam kết an ninh với Bình Nhưỡng. 

Thành Đạt

Theo Hill