1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump tiết lộ lý do xuống hầm trú ẩn Nhà Trắng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ lý do ông xuống hầm trú ẩn trong khi các cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài Nhà Trắng.

Ông Trump tiết lộ lý do xuống hầm trú ẩn Nhà Trắng - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong chương trình Fox News Radio ngày 3/6, Tổng thống Trump cho biết ông không xuống hầm trú ẩn bên dưới Nhà Trắng vì lý do đảm bảo an toàn, khi những người biểu tình đang đụng độ với cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng.

“Đó là thông tin giả mạo. Tôi đã ở đó trong khoảng thời gian rất ngắn. Nó giống như một cuộc kiểm tra”, ông Trump nói.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã được đưa xuống hầm trú ẩn bên dưới lòng đất vào tối 29/5 khi tình trạng báo động “đỏ” được ban bố tại Nhà Trắng. Các nguồn tin nói rằng ông Trump đã ở nơi trú ẩn trong chưa đầy một giờ.

“Tôi đã xuống đó 2 hoặc 3 lần, tất cả đều là để kiểm tra. Một ngày nào đó bạn có thể sẽ cần đến nó. Tôi đi xuống đó, tôi xem xét nó”, ông Trump nói thêm.

Nhà Trắng là nơi đặt Trung tâm hoạt động khẩn cấp của tổng thống (PEOC), căn hầm kiên cố có khả năng bảo vệ các quan chức cấp cao nhất của chính phủ Mỹ trong khi vẫn đảm bảo việc duy trì liên lạc với thế giới bên ngoài. Căn hầm này có thể lưu trữ thực phẩm, nước uống và bất kỳ khu vực nào tại Nhà Trắng được cho là cũng có thể tiếp cận với PEOC thông qua hệ thống đường hầm.

Hầm trú ẩn dưới Nhà Trắng được cho là có khả năng chống chịu lực do một vụ rơi máy bay gây ra và từng được Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney sử dụng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ trong những ngày gần đây sau cái chết của công dân da màu George Floyd - người bị cảnh sát da trắng ở Minneapolis, Minnesota dùng đầu gối ghì cổ hôm 25/5. 

Nhiều người biểu tình đã đối đầu với lực lượng đặc nhiệm trước Nhà Trắng. Họ hô lớn, ném chai nước và đồ vật vào lực lượng an ninh, buộc các đặc nhiệm phải chống trả và xịt hơi cay để giải tán đám đông.

Nhà Trắng được cho là đã khuyến cáo nhân viên làm việc từ xa hoặc phải giữ bí mật khi đi làm. Báo chí Mỹ dẫn nội dung thư điện tử của Nhà Trắng khuyến cáo nhân viên giấu thẻ cá nhân cho đến khi đến cửa an ninh có Mật vụ Mỹ và cũng bí mật khi ra về.

Thành Đạt

Theo Bloomberg