1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử bất chấp sức ép rút lui

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chính thức tuyên bố tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 trong ngày 15/11, phớt lờ những lời kêu gọi rút lui của một số thành viên đảng Cộng hòa.

Ông Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử bất chấp sức ép rút lui - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump đang đối mặt làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ trong nội bộ đảng Cộng hòa sau khi đảng này không đạt được thành tích như mong đợi tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiều đảng viên Cộng hòa hôm 13/11 chỉ trích cựu Tổng thống Trump, cảnh báo rằng ông có thể khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc đua tại Hạ viện.

Kết quả bầu cử giữa kỳ không như mong đợi, cùng với việc ông Trump thất bại trước đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đang châm ngòi cho những cuộc thảo luận trong nội bộ đảng Cộng hòa về việc tìm kiếm một gương mặt mới thay thế cựu Tổng thống.

Đã có những lời kêu gọi ông Trump nên từ bỏ ý định ra tranh cử Tổng thống trong năm 2024 để mở đường cho phe Cộng hòa chọn gương mặt mới.

Tuy nhiên, bất chấp áp lực, cựu Tổng thống Trump vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố nào về việc từ bỏ ý định ra tranh cử hay không.

Ông cũng đổ lỗi cho lãnh đạo phe thiểu số ở thượng viện Mitch McConnell là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thua trong cuộc đua ở Thượng viện và những bang khác, nói rằng ông McConnell đã tính toán sai lầm ở các cuộc bầu cử sơ bộ.

"Đó là lỗi của ông McConnell. Chi tiền để đánh bại những ứng viên vĩ đại của đảng Cộng hòa thay vì ủng hộ Blake Masters và những ứng viên khác của Cộng hòa là một sai lầm lớn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo các nguồn tin, vị cựu Tổng thống 76 tuổi đã mời báo chí đến dinh thự ở Florida của ông để ra "thông báo rất quan trọng" vào lúc 21 giờ ngày 15/11 (9 giờ ngày 16/11 giờ Việt Nam).

"Vào ngày 15/11, ông Trump sẽ thông báo về việc sẽ ra tranh cử tổng thống", cố vấn Jason Miller cho biết. Theo cố vấn này, bài phát biểu về việc này sẽ "rất chuyên nghiệp và rất chặt chẽ".

Theo các chuyên gia, ông Trump, vốn nổi tiếng là một nhân vật khó đoán, vẫn có thể thay đổi quyết định vào phút chót, nhưng trong nhiều tháng qua, vị cựu Tổng thống hầu như không giấu giếm mong muốn tái tranh cử tổng thống vào năm 2022.

Nếu chính thức có tuyên bố vào ngày 15/11, đây sẽ là lần thứ ba ông Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ, bao gồm cả lần thất bại trước ông Joe Biden vào năm 2020.

Theo SCMP