1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump ra tối hậu thư cho Iran về việc thả công dân Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những lệnh trừng phạt nghiêm trọng nếu những công dân Mỹ bị Tehran bắt giữ không được trả tự do về nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Tổng thống Donald Trump sẵn sàng áp đặt những lệnh trừng phạt mới và nghiêm trọng đối với Iran nếu Iran không trả tự do và cho hồi hương tất cả các công dân Mỹ bị bỏ tù oan tại nước này”, Sputnik dẫn thông báo của Nhà Trắng hôm 21/7.

Theo đó, Tổng thống Mỹ hối thúc Iran trả tự do cho cựu nhân viên hành pháp Mỹ Robert Levinson - người mất tích hơn 10 năm tại Iran - cùng doanh nhân Siamak Namazi và cha của ông này là Baquer Namazi.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và chính quyền của ông đang “gia tăng gấp đôi” nỗ lực để đưa tất cả các công dân Mỹ bị bắt giữ “bất công” ở nước ngoài về nước.

“Iran phải chịu trách nhiệm về việc chăm sóc và đảm bảo sức khỏe của tất cả các công dân Mỹ đang bị bắt giữ”, Nhà Trắng tuyên bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) năm 2015 đã bắt giam doanh nhân Siamak khi ông tới thăm gia đình ở Tehran. Sau đó, năm 2016, IRGC tiếp tục bắt giữ cha của Siamak là ông Baquer - cựu thống đốc tỉnh của Iran và là cựu quan chức UNICEF.

Tòa án của Iran sau đó đã kết án hai cha con Siamak 10 năm tù giam vì tội gián điệp và câu kết với Mỹ.

Trước đó, Robert Levinson, cựu điệp viên Cục điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA), đã mất tích ở Iran vào năm 2007. Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD để đổi lấy bất kỳ thông tin nào có thể giúp đưa Levinson trở về an toàn.

Chính phủ Mỹ ngày 18/7 cũng đã công bố những biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Iran liên quan tới chương tình tên lửa đạn đạo của nước này.

Washington tuyên bố các hoạt động bất chính của Tehran ở Trung Đông đã phá hoại mọi “đóng góp tích cực” trong thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ, Iran và các cường quốc khác năm 2015.

Thành Đạt

Tổng hợp