1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phạt tù 10 năm công dân Mỹ gốc Trung vì tội làm gián điệp

(Dân trí) - Tòa án Iran tuyên phạt 10 năm tù giam với một công dân Mỹ gốc Trung Quốc vì tội làm gián điệp cho Washington, người phát ngôn Bộ Tư pháp nước này cho biết.


Ông Xiyue Wang (Ảnh: Đại học Princeton, Mỹ)

Ông Xiyue Wang (Ảnh: Đại học Princeton, Mỹ)

Reuters đưa tin ngày 17/7, theo trang Mizan, trang tin tức chính thức của tòa án Iran, công dân Mỹ gốc Trung Quốc Xiyue Wang, 37 tuổi, đã bị tuyên án 10 năm tù với tội danh gián điệp dưới “vỏ bọc nghiên cứu”.

Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết ông Wang “thu thập tin tức và được chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ Mỹ”.

Ông Wang là nhà lịch sử, nghiên cứu sinh tiến sỹ của trường Đại học Princeton, Mỹ. Ông tới Iran với mục đích nghiên cứu, một đại diện của trường Princeton cho biết.

Ông Wang bị bắt hồi 7/2016 khi đang rời khỏi Iran. Theo Mizan, Wang cũng làm việc tại trung tâm Sharmin và Bijan Mossavar-Rahmani thuộc đại học Princeton chuyên nghiên cứu về Iran và các nước vùng Vịnh, nơi Mizan nói có liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây và Israel.

Trang Mizan cho biết, nhiệm vụ của ông Wang là thu thập các thông tin và tài liệu mật, nhấn mạnh rằng trước khi bị bắt ông được cho là đã thu thập khoảng 4.500 tài liệu.

Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Iran “thêu dệt” các sự việc về an ninh quốc gia để bắt giữ người Mỹ và những người nước ngoài khác.

“Chúng tôi yêu cầu Iran thả tất cả những công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Iran. Tất cả các công dân Mỹ có 2 quốc tịch khi đến Iran hãy vui lòng đọc kỹ cảnh báo mới nhất của chúng tôi”, một quan chức Bộ Ngoại giao cho hay.

Đầu năm nay, Tehran cho biết có khoảng 70 người Mỹ và phương Tây là gián điệp hiện đang bị phạt tù ở nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang vận động và đàm phán để phía Iran trao trả tự do cho những tù nhân này.

Đức Hoàng