Ông Trump ra điều kiện tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông muốn Ukraine đồng ý để Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên đất hiếm nhằm đổi lấy việc hỗ trợ quốc phòng cho Kiev.
"Chúng tôi đang tìm cách thực hiện một thỏa thuận với Ukraine. Một thỏa thuận sẽ đảm bảo đổi những gì chúng tôi cung cấp cho họ lấy đất hiếm và những thứ khác. Chúng tôi muốn có một sự đảm bảo. Chúng tôi đang đưa tiền cho họ, cho họ sức mạnh của cú đấm", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 3/2.
Chủ nhân Nhà Trắng hé lộ ông đã nhận được tin từ chính phủ Ukraine rằng họ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận để cho phép Washington tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm - yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế công nghệ cao hiện đại.
Ông Trump thường chỉ trích sự hỗ trợ tài chính và quân sự của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cho Kiev.
Tổng thống Mỹ cho biết ông đặt mục tiêu đạt được một kết thúc thương lượng cho cuộc chiến kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine.
Ông Trump nói: "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ về vấn đề Nga và Ukraine. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc chiến đó".
Chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận vì chiến sự đang tàn phá nền kinh tế Nga. Ngược lại, ông cảnh báo sẽ áp thêm lệnh trừng phạt nếu Moscow từ chối ngồi vào bàn đàm phán.
Mỹ là nước ủng hộ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra hồi tháng 2/2022.
Theo ước tính của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, tính đến tháng 9/2024, Mỹ đã cấp hơn 30 tỷ USD hỗ trợ ngân sách và gần 70 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Ông Trump hôm 3/2 kêu gọi các đồng minh châu Âu hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine.
"Việc này quan trọng với họ hơn so với chúng tôi, nhưng họ bỏ ra tiền bạc ít hơn chúng tôi rất nhiều", ông nói.
Cuối năm ngoái, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong nỗ lực lôi kéo sự ủng hộ của ông Trump, Ukraine đã theo đuổi cách tiếp cận theo hướng giúp ông có chiến thắng về mặt ngoại giao và có thêm thỏa thuận có lợi cho nước Mỹ.
Ukraine đã 2 lần trì hoãn việc ký thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác khoáng sản để chờ đến khi ông Trump nhậm chức.
Ukraine là một quốc gia giàu tài nguyên. Kiev sẵn sàng sử dụng tài nguyên để hỗ trợ các ngành công nghiệp của Mỹ. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp là điều ông Trump muốn thực hiện trong nhiệm kỳ hai.
Kiev hiện chưa bình luận về đề nghị đổi đất hiếm lấy viện trợ quân sự của ông Trump.
Trung Quốc thống trị việc sản xuất và kinh doanh đất hiếm, một nhóm khoáng sản quan trọng đối với năng lượng xanh và vũ khí tiên tiến, cùng nhiều mục đích sử dụng khác. Nước này kiểm soát khoảng 70% sản lượng và hơn 90% hoạt động chế xuất.