1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói Triều Tiên bắt đầu trả hài cốt binh sĩ Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 15/6 cho biết Triều Tiên đã bắt đầu trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore ngày 12/6 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Fox & Friends” tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore hôm 12/6, ông đã đề nghị phía Bình Nhưỡng trao trả hài cốt của binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Triều Tiên trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

“Tôi đã đề nghị ông ấy về vấn đề hài cốt, tôi muốn nhận lại những hài cốt này. Ông ấy nói: “Đồng ý, chúng tôi sẽ làm điều đó”. Họ đã bắt đầu trao trả lại hài cốt của những người lính trẻ vĩ đại thiệt mạng tại Triều Tiên”, ông Trump cho biết.

“Chúng tôi đang tiếp nhận lại những bộ hài cốt. Không ai nghĩ chuyện đó có thể xảy ra”, Tổng thống Trump nói thêm. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên có thể “trao trả cho Mỹ hài cốt của 7.500 binh sĩ”, và cho rằng Bình Nhưỡng “biết những hài cốt này đang nằm ở đâu”.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 bằng một thỏa thuận đình chiến giữa các bên. Do Triều Tiên và Hàn Quốc chưa ký hiệp ước hòa bình nên về mặt kỹ thuật bán đảo Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh. Trong cuộc chiến này, các binh sĩ Mỹ chiến đấu bên cạnh lực lượng Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính có khoảng 7.697 binh sĩ Mỹ vẫn đang mất tích.

Trong tuyên bố chung 4 điểm được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12/6 tại Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un “cam kết phục hồi tìm kiếm hài cốt POW/MIA (tù nhân chiến tranh/những người mất tích khi làm nhiệm vụ), bao gồm việc hồi hương ngay lập tức những hài cốt đã được xác định”. Lần gần đây nhất Triều Tiên trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ là vào năm 2007 khi cựu Đại sứ Mỹ Bill Richardson đã thành công trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng trả 6 bộ hài cốt cho Washington.

Từ năm 1996-2005, các nhóm tìm kiếm quân sự chung Mỹ - Triều đã tiến hành 33 chiến dịch tìm hài cốt và đã tìm được 229 bộ hài cốt của binh sĩ Mỹ. Washington sau đó đã hủy bỏ chương trình tìm kiếm này với lý do mức độ an toàn của các cuộc tìm kiếm không được bảo đảm. Tuy nhiên, một lý do có liên quan là vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006.

Trong suốt nhiều năm, việc tìm kiếm hài cốt các binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên chỉ được xem là vấn đề thứ yếu trong mối quan hệ thăng trầm giữa Washington và Bình Nhưỡng. Đây cũng là điều khiến gia đình các binh sĩ tử trận bất bình. Hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến này, bao gồm cả những người mất tích.

Vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 14/6 gặp người thân của những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc (Ảnh: AP)
Thủ tướng Shinzo Abe ngày 14/6 gặp người thân của những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Radiopress (Nhật Bản), Đài phát thanh Bình Nhưỡng của Triều Tiên ngày 15/6 đã đưa tin rằng, vấn đề công dân Nhật Bản từng bị bắt cóc tại Triều Tiên trong quá khứ “vốn đã được giải quyết xong”.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên nhắc đến vấn đề này từ sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Mỹ -Triều tại Singapore. Trước đó, ông Trump được cho là đã đề cập tới nội dung công dân Nhật bị bắt cóc trong cuộc gặp với ông Kim Jong-un theo đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Nhắc lại quan điểm được Triều Tiên đưa ra từ lâu trong vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, Đài phát thanh Bình Nhưỡng cho biết Tokyo đang cố gắng đạt được mục đích nào đó bằng cách nêu lại một vấn đề mà Triều Tiên khẳng định đã giải quyết rồi. Đài phát thanh này cũng chỉ trích Nhật Bản vì phá vỡ xu hướng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Abe cho biết sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về vấn đề công dân bị bắt cóc. Tokyo cho rằng trường hợp các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970 và 1980 chưa được giải quyết thỏa đáng.

Thành Đạt

Theo Hill, NHK