Ông Trump nói đang đàm phán phân chia lãnh thổ Nga, Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán về điều khoản "phân chia đất đai" giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, "Sớm thôi, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và sau đó chúng ta sẽ có một thỏa thuận".
Ông nhấn mạnh, để chấm dứt xung đột, các bên cần phải đạt thỏa thuận về phân chia lãnh thổ. "Vấn đề này đang được đàm phán", ông nói, song không nêu rõ hình thức đàm phán cụ thể.
Chủ nhân Nhà Trắng cho biết các phác thảo về thỏa thuận hòa bình Ukraine tương lai đã được thiết lập sau các cuộc điện đàm của ông với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Như các bạn biết, tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Tôi đã làm việc rất tốt với cả 2 nhà lãnh đạo. Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những giới hạn của một thỏa thuận", ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết 2 bên "sẽ ngừng bắn ở nhiều khu vực" sau đó là "ngừng bắn hoàn toàn".
Ông cũng khẳng định lại xung đột ở Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống vào năm 2022, song ông cho rằng nước Mỹ không có "một tổng thống có năng lực" vào thời điểm đó.
Một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, trước đó cũng xác nhận Washington đang thảo luận với phía Nga và Ukraine về vấn đề lãnh thổ. Ông nhấn mạnh quan điểm, cả Nga và Ukraine cần nhượng bộ để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 và 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia sáp nhập năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Quân đội Ukraine hiện vẫn kiểm soát một số khu vực ở 4 tỉnh trên.
Một số nguồn tin gần đây nói rằng, chính quyền ông Trump dường như đang cân nhắc công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga để đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự Ukraine.
Nga tuyên bố bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải dựa trên thực tế về lãnh thổ và tính đến các mối quan ngại an ninh của Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định sẽ không nhượng bộ lãnh thổ.
Những bình luận trên được đưa ra ngay trước thềm các cuộc hội đàm riêng rẽ giữa phái đoàn Mỹ với phái đoàn Nga, Ukraine. Hiện thông tin về những cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng.
Theo nguồn tin ban đầu, các cuộc đàm phán đều diễn ra trong ngày 24/3. Tuy nhiên, phóng viên Jennifer Jacobs của hãng tin CBS hôm qua tiết lộ, phái đoàn Mỹ dự kiến họp với đại diện Ukraine vào ngày 23/3 tới, một ngày trước cuộc hội đàm với Nga ở Riyadh, thủ đô Ả rập Xê út.
Phóng viên CBS cho hay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz sẽ không tham dự trực tiếp các cuộc đàm phán.
Sau đó, nếu cuộc đàm phán với phía Nga có tiến triển, phái đoàn Mỹ có thể họp tiếp với nhóm đàm phán của Ukraine vào cuối ngày 24/3. Theo trang Diplomatic, Mỹ muốn nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Washington hy vọng có thể tổ chức cuộc gặp 3 bên ngay ngày 25/3.