1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để có thỏa thuận hòa bình

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ ngày 10/3 cho rằng, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự với Nga, khẳng định đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để có thỏa thuận hòa bình - 1

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu với các phóng viên về Ukraine khi đang trên máy bay đến Jeddah, Ả rập Xê út (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Marco Rubio đưa ra bình luận trên khi đang trên máy bay để đến Jeddah (Ả rập Xê út) để đàm phán với các quan chức Ukraine, 10 ngày sau cuộc họp gây tranh cãi tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Lãnh thổ mà ông Rubio đề cập là những vùng đất đã sáp nhập về với Nga từ năm 2014. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, cần có các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga để xác định Moscow sẵn sàng từ bỏ điều gì để chấm dứt chiến tranh.

"Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ở đây là cần tạo cảm giác mạnh mẽ rằng Ukraine đã sẵn sàng làm những điều khó khăn, và Nga sẽ làm những điều khó khăn để chấm dứt cuộc xung đột này, hoặc ít nhất là tạm dừng nó theo một cách nào đó, hình thức này hay hình thức khác", ông Rubio nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Rubio từ chối đưa ra phác thảo về một thỏa thuận tiềm năng nhưng nói rõ rằng sự nhượng bộ của cả hai bên sẽ là trọng tâm của ngoại giao. "Tôi nghĩ cả hai bên cần hiểu được rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình huống này", ông Rubio cho biết.

Theo ông, các lực lượng Nga không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine, và rõ ràng là Kiev cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để buộc Moscow quay trở lại đường biên giới năm 2014.

Ông Rubio nói thêm rằng trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga, điều quan trọng là phải xác định Moscow sẵn sàng nhượng bộ đến mức nào. "Chúng ta không biết họ thực sự khác biệt đến mức nào", ông nói.

Các cuộc đàm phán trong ngày 11/3 tại Ả rập Xê út có thể sẽ không đi sâu vào thỏa thuận được đề xuất về khoáng sản của Ukraine, mà ông Trump đã mô tả là "sự đền bù cho sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong 3 năm qua". Nhà lãnh đạo Mỹ đã nói rằng thỏa thuận này sẽ mang lại cho Ukraine "đảm bảo an ninh ngầm".

Mặc dù Mỹ đã ngừng chia sẻ một số thông tin tình báo với Ukraine, bao gồm cả hình ảnh vệ tinh, ông Rubio cho biết Washington vẫn cung cấp cho Kiev thông tin cho phép họ tiếp tục tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga.

Ông Rubio cũng cho hay, "chưa bao giờ có mối đe dọa nào" về việc Ukraine sẽ không được tiếp cận Starlink, công ty dịch vụ internet thuộc sở hữu công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Ngay cả khi Mỹ liên tục gây sức ép với Ukraine trong những tuần gần đây, ông Trump cũng đã đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga để đáp trả hoạt động quân sự liên tục của Moscow. Ông Rubio nói Mỹ đang cố gắng chứng minh rằng họ vẫn có cách để gây sức ép với  Nga trong nỗ lực đưa nước này vào bàn đàm phán với Ukraine.

Trên bàn đàm phán lần này, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông và các quan chức Ukraine rất có thể sẽ thảo luận về việc nối lại viện trợ quân sự cho Kiev. Ông cho biết lập trường của Washington về vấn đề này có thể thay đổi nếu ông tin rằng Ukraine thực sự cam kết vì hòa bình.

Theo New York Times