1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố để ngỏ khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Nga nếu Moscow hỗ trợ Washington trong cuộc chiến chống khủng bố và các mục tiêu quan trọng khác.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Trả lời phỏng vấn Thời báo Phố Wall mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga nếu Nga giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố và các mục tiêu khác quan trọng với Mỹ.

"Nếu chúng ta hòa hợp với Nga và nếu Nga thực sự đang giúp chúng ta, thì tại sao phải trừng phạt khi ai đó đang làm một số điều thực sự tuyệt vời", ông Trump nói khi đề cập đến các lệnh trừng phạt mới mà chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama áp đặt với Nga hồi cuối tháng 12 vừa qua do cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử.

Ông Trump cho biết, ông đã sẵn sàng để gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm nào đó sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Những bình luận của ông Trump đưa ra sau khi CNN dẫn nguồn tin tối mật cáo buộc có sự “dàn xếp” giữa Nga với đội ngũ của ông Trump khi Moscow nắm những thông tin nhạy cảm của Tổng thống đắc cử Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump và Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Trong một diễn biến liên quan khác, ban điều tra của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ tuyên bố sẽ thẩm vấn các nhân vật cấp cao trong chính quyền sắp tới của ông Trump trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc Nga tấn công mạng bầu cử Mỹ. Cuộc điều tra nói trên của Ủy ban tình báo Thượng viện vốn được các nghị sĩ Dân chủ ở cả Hạ viện và Thượng viện ủng hộ nhưng lại khiến các nghị sĩ đảng Cộng hòa bất bình.

Minh Phương

Tổng hợp