1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump "hững hờ" dù được tỷ phú Elon Musk mở khóa tài khoản Twitter

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mặn mà với việc trở lại Twitter dù tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu mạng xã hội này, mở khóa tài khoản cho ông sau gần 2 năm.

Ông Trump hững hờ dù được tỷ phú Elon Musk mở khóa tài khoản Twitter - 1

Tài khoản Twitter của ông Trump bị khóa trong gần 2 năm qua đã được mở trở lại (Ảnh: AFP).

Ngày 19/11, ông Elon Musk thông báo mở tài khoản Twitter cho ông Trump sau khi phần lớn người tham gia khảo sát do ông Musk tổ chức ủng hộ ý tưởng này.

Trước đó, ông Musk ngày 18/11 hỏi ý kiến những người theo dõi về việc có nên mở lại tài khoản cho ông Trump hay không. Chỉ trong thời gian ngắn, 15 triệu người đã tham gia. Kết thúc khảo sát trong 24 giờ đồng hồ, 51,8% số người tham gia đã chọn đồng ý.

Tuy nhiên, trước khi ông Musk phát đi thông báo trên, ông Trump vào ngày 19/11 cho biết, ông không có hứng thú với việc trở lại Twitter dù đã biết kết quả khảo sát mà ông Musk thực hiện.

Trước khi bị Twitter khóa tài khoản hồi đầu năm 2021 vì cáo buộc kích động bạo lực, ông Trump có 88 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Sau khi được Twitter mở lại tài khoản vài giờ đồng hồ, ông hiện có 5,9 triệu người theo dõi - con số cho thấy sức hút rất lớn của chính trị gia Mỹ dù ông chưa đăng bất cứ bài nào kể từ sau khi được mở khóa. Bài cuối cùng ông đăng vào ngày 8/1/2021, thời điểm Twitter thông báo đóng băng vô thời hạn tài khoản của ông.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra khá hững hờ với việc sử dụng Twitter trở lại: "Tôi không thấy có lý do nào để trở lại sử dụng mạng xã hội này nữa".

Ông tuyên bố sẽ sử dụng mạng xã hội Truth Social do đội ngũ của ông phát triển. Ông mô tả mạng này đang hoạt động rất tốt. Ông hiện có 4,57 triệu người theo dõi trên tài khoản Truth Social. Đây là nền tảng chính ông dùng để giao tiếp với người ủng hộ thay cho Twitter trong thời gian qua. 

Ông Musk gần đây mua lại Twitter. Ông Trump đã khen ngợi ông Musk và cho biết ông luôn thích tỷ phú này. Tuy nhiên, cựu tổng thống Mỹ cho rằng Twitter đang đối mặt với nhiều vấn đề như nhiều tài khoản giả mạo và ông vẫn quyết định chọn Truth Social để tiếp tục tương tác với cử tri sau khi tuyên bố ra tranh cử tới ghế nóng Nhà Trắng vào năm 2024. 

Theo Reuters