1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump giữ lại 50 quan chức thời chính quyền Obama

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 19/1 đã đề nghị gần 50 quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama tiếp tục tại vị sau khi ông nhậm chức để đảm bảo tính thừa kế trong chính phủ.

Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Getty)
Tổng thống Barack Obama và Tổng thống đắc cử Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Những gì chúng tôi chắc chắn đó là, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có một đội ngũ sẵn sàng tiếp tục cố vấn cho ông ấy (Tổng thống đắc cử Donald Trump), đồng thời đảm bảo rằng đất nước vẫn an toàn và những ưu tiên của chúng ta vẫn sẽ được thực hiện”, The Hill dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng sắp nhậm chức Sean Spicer nói với các phóng viên ngày 19/1.

50 quan chức, những người từng được bổ nhiệm trong chính quyền của Tổng thống Obama và được tỷ phú Trump đề nghị ở lại, bao gồm các cá nhân nắm giữ những vị trí cao cấp nhất tại các cơ quan hàng đầu của chính phủ như Lầu Năm Góc hay Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work và Thứ tưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon sẽ giữ chức vụ Quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ cho đến khi những người kế nhiệm, do Tổng thống đắc cử Trump chỉ định, được Quốc hội Mỹ thông qua.

Một số quan chức cấp cao khác cũng được yêu cầu tại vị trong bộ máy chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump gồm Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Nicholas Rasmussen, Giám đốc Văn phòng Quân sự Nhà Trắng Dabney Kern, lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm Chuck Rosenberg và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Kody Kinsley. Ông Trump hiện vẫn đang bổ nhiệm dần các vị trí còn thiếu trong chính quyền mới, bao gồm đội ngũ an ninh quốc gia của ông.

Thông báo về việc giữ lại nhiều vị trí chủ chốt trong chính quyền tiền nhiệm được đưa ra trước khi Tổng thống đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức và chính thức đặt chân tới Nhà Trắng. Trước đó, nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về cách thức mà đội ngũ của ông Trump sẽ điều hành quá trình chuyển giao quyền lực mặc dù Tổng thống Obama đã hứa hẹn về một quá trình chuyển giao êm thấm giữa hai chính quyền.

Tỷ phú Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống vào lúc 12h trưa ngày 20/1 giờ Mỹ (00h ngày 21/1 giờ Việt Nam). Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Trump và phu nhân sẽ dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và dự tiệc trà với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama và phu nhân tại Nhà Trắng. Báo Dân trí sẽ tường thuật các hoạt động chính liên quan tới lễ nhậm chức của ông Trump từ 20h30 tối nay giờ Việt Nam.

Thành Đạt

Tổng hợp