1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump điện đàm với Tổng thống Mexico giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico Enrique Pena Nieto giữa lúc hai nước đang phải đối mặt với nhiều căng thẳng liên quan đến kế hoạch xây tường dọc biên giới do tỷ phú New York đề xuất.

Ông Trump tiết lộ cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Enrique Pena Nieto tại Mexico năm 2016 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Enrique Pena Nieto tại Mexico năm 2016 (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nieto diễn ra đúng một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mexico tuyên bố hủy chuyến thăm tới Nhà Trắng, dự kiến diễn ra vào tuần tới, sau khi tỷ phú New York yêu cầu Mexico tự trả tiền cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam giữa hai nước. Mexico khẳng định sẽ không trả tiền cho kế hoạch này.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm, lãnh đạo của cả hai nước nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt về việc thanh toán kinh phí xây dựng bức tượng và nhất trí giải quyết vấn đề này như một phần trong cuộc thảo luận có quy mô lớn hơn, bao trùm mọi khía cạnh của quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng.

Chính quyền Mexico thông báo cả ông Trump và ông Nieto đều đồng ý chưa thảo luận công khai về việc thanh toán cho kế hoạch xây dựng bức tường. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin này.

Tổng thống Trump cho biết cuộc điện đàm kéo dài một giờ với người đồng cấp Mexico diễn ra “rất thân thiện”, đồng thời khẳng định ông có “mối quan hệ rất tốt” với Mexico cũng như bày tỏ sự tôn trọng dành cho quốc gia láng giềng. Cả Mexico và Nhà Trắng đều gọi cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là hiệu quả và mang tính xây dựng.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Theresa May tại Nhà Trắng sau khi điện đàm với Tổng thống Mexico, ông Trump không đề cập tới kế hoạch xây tường biên giới gây tranh cãi khi nói về quan hệ Mỹ - Mexico. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã đề cập đến các vấn đề nhức nhối khác trong quan hệ song phương như thâm hụt thương mại 60 tỷ USD với Mexico, biên giới lỏng lẻo giữa hai nước và làn sóng ma túy tràn vào Mỹ.

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer ngày 26/1 cho biết Mexico sẽ phải chi trả tiền cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ “bằng cách này hoặc cách khác”, bất chấp việc nước này có đồng ý hay không. Theo đó, ông Spicer thông báo kế hoạch áp 20% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ để làm nguồn kinh phí cho việc xây tường. Thông báo trên của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp khởi động quá trình xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico, đồng thời tuyên bố quốc gia láng giềng sẽ phải tự rút hầu bao để chi trả cho việc này.

Thành Đạt

Tổng hợp