1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump muốn áp thuế 20% lên hàng hóa Mexico để xây bức tường biên giới

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 26/1 cho biết Mỹ sẽ áp thuế 20% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để tìm nguồn kinh phí cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reutesr)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reutesr)

Theo RT, trong cuộc họp báo hôm 26/1, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Mexico sẽ phải chi trả tiền cho việc xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ “bằng cách này hoặc cách khác”, bất chấp việc nước này có đồng ý hay không. Theo đó, ông Spicer thông báo kế hoạch áp 20% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico vào Mỹ để làm nguồn kinh phí cho việc xây tường.

Theo ông Spicer, biện pháp áp thuế 20% sẽ mang lại 10 tỷ USD mỗi năm để chi trả cho việc xây bức tường gây tranh cãi. “Bằng cách làm này, chúng tôi có thể có thêm 10 tỷ mỗi năm và sẽ dễ dàng chi trả cho việc xây dựng bức tường chỉ thông qua cơ chế này. Nó thực sự sẽ mang lại nguồn kinh phí”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói với các phóng viên.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan cho biết kế hoạch xây dựng tường dọc biên giới với Mexico của Tổng thống Donald Trump sẽ tốn khoảng 12-15 tỷ USD và Quốc hội Mỹ có thể sẽ chi trả khoản tiền này trước mùa thu năm 2017. Tuy nhiên ông Ryan không tiết lộ số tiền trên sẽ được tính vào khoản thâm hụt ngân sách hay Quốc hội sẽ xoay sở ra sao để bù đắp khoản tiền này

Thông báo trên của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto thông báo hủy buổi gặp mặt, dự kiến diễn ra vào ngày 31/1 tới, với Tổng thống Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ký sắc lệnh hành pháp khởi động quá trình xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam với Mexico, đồng thời tuyên bố quốc gia láng giềng sẽ phải tự rút hầu bao để chi trả cho việc này.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng nếu Tổng thống Nieto khăng khẳng việc Mexico không chịu trả tiền cho việc xây bức tường thì tốt nhất cả hai nên bỏ qua cuộc gặp này. Trong chiến dịch tranh cử trước đây, đề xuất xây tường dọc biên giới để ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ của ông Trump cũng từng khiến dư luận “dậy sóng”. Trong tuần đầu tiên sau ngày nhậm chức, tân tổng thống Mỹ cho công chúng thấy rằng ông sẽ quyết tâm thực hiện những cam kết mà ông từng đưa ra trước đây.

Thành Đạt

Tổng hợp