1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đề nghị miễn trừ truy tố tuyệt đối cho cựu tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ công nhận quyền miễn trừ truy tố tuyệt đối với cựu tổng thống.

Ông Trump đề nghị miễn trừ truy tố tuyệt đối cho cựu tổng thống - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, ông Trump đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ hôm 19/3 đảo ngược phán quyết trước đó của tòa án cấp thấp hơn bác bỏ quyền miễn trừ truy tố đối với ông.

Ông Trump bị cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, ông và các luật sư lập luận, ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố cho hành động trong thời gian đương nhiệm tổng thống.

Trong đơn gửi Tòa án Tối cao, ông Trump cũng lập luận: "Tổng thống không thể làm việc và bản thân tổng thống không thể giữ được sự độc lập quan trọng của mình nếu tổng thống phải đối mặt với việc truy tố hình sự về các hành động chính thức sau khi ông rời nhiệm sở".

Ông Trump cũng nói rằng: "Việc từ chối quyền miễn trừ hình sự sẽ khiến mọi tổng thống tương lai mất khả năng răn đe và phải chịu nhiều tổn thương bởi các đối thủ chính trị. Mối đe dọa truy tố và bỏ tù trong tương lai sẽ tác động đến các quyết định nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của tổng thống, tước đi sức mạnh, thẩm quyền và tính quyết đoán của tổng thống".

Cuối năm ngoái, Thẩm phán Washington Tanya Chutkan tuyên bố "không tìm thấy cơ sở pháp lý nào để kết luận rằng các cựu tổng thống không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự một khi họ không còn đương chức".

"Một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ, nhưng tại một thời điểm, nước Mỹ chỉ có một tổng thống và vị trí đó không mang lại quyền miễn trừ truy tố suốt đời", thẩm phán Chutkan phán quyết.

Do Mỹ chưa từng có tổng thống hay cựu tổng thống nào bị truy tố hình sự, nên phán quyết của thẩm phán Chutkan cũng là phán quyết đầu tiên của tòa án khẳng định cựu tổng thống có thể bị buộc tội như bất cứ công dân nào.

Phán quyết của thẩm phán Chutkan đẩy ông Trump đến gần hơn tới việc phải đối mặt với bồi thẩm đoàn về cáo buộc ông âm mưu can thiệp vào việc kiểm phiếu đại cử tri và cản trở quốc hội công nhận Tổng thống Joe Biden đắc cử năm 2020. Phiên xét xử dự kiến bắt đầu vào tháng 4 tới.

Theo Reuters