1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cảnh báo nền dân chủ Mỹ sẽ chấm dứt nếu mình không tái đắc cử

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ông Donald Trump cảnh báo nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, điều đó có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của nền dân chủ Mỹ.

Ông Trump cảnh báo nền dân chủ Mỹ sẽ chấm dứt nếu mình không tái đắc cử - 1

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Rome, bang Georgia (Mỹ) vào ngày 9/3 (Ảnh: Reuters).

"Nếu chúng ta không thắng cuộc bầu cử tới, tôi không nghĩ bạn sẽ có một cuộc bầu cử nữa ở đất nước này", ông Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Ohio vào ngày 16/3, sau khi lặp lại khẳng định vô căn cứ rằng chiến thắng bầu cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden là nhờ gian lận.

Ông Trump, người đang bị truy tố ở Georgia vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại đây, nắm chắc chiếc vé bước vào trận tái đấu với ông Biden vào tháng 11 sau khi giành đủ số đại biểu vào tuần này.

Trận tái đấu nhiều khả năng sẽ rất sít sao. Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos vào tuần trước cho thấy về 2 ứng viên có số lượng cử tri đã đăng ký ngang nhau.

Trong sự kiện ở Dayton, bang Ohio, ông Trump mở đầu bài phát biểu bằng việc tán dương những người ủng hộ đang phải ngồi tù vì bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021. Ông Trump chào và gọi họ là "những người yêu nước" và "con tin".

Phát biểu về việc áp thuế đối với ô tô nhập khẩu và sự cạnh tranh từ nước ngoài đối với ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, ông Trump tuyên bố: "Nếu tôi không đắc cử, đó sẽ là cuộc tắm máu cho cả nước".

Khi được đề nghị giải thích, chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng bình luận "tắm máu" của ông Trump được đưa ra khi đang nói về ngành công nghiệp ô tô và nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, James Singer, nói rằng cách ông Trump dùng từ thể hiện "tư tưởng cực đoan", "khát khao trả thù", và "đe dọa bạo lực chính trị".

Ông Trump cũng kêu gọi sự ủng hộ của người da đen và người gốc Tây Ban Nha, những cử tri sẽ đóng vai trò quan trọng định hình cuộc bầu cử tháng 11.

Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, cựu Tổng thống Trump đã và đang thu hẹp khoảng cách với ông Biden trong nhóm cử tri không phải da trắng. Đây vốn là nhóm đã tạo thành một phần cốt lõi trong liên minh chiến thắng của ông Biden vào năm 2020.

Theo Reuters