Ông Trump công bố dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng 175 tỷ USD
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump thông báo chính quyền Mỹ có kế hoạch phân bổ khoảng 175 tỷ USD cho dự án lá chắn tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng).

Tổng thống Donald Trump thông báo dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng) bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục ngày 20/5 (Ảnh: Reuters).
"Có lẽ, chúng ta đang nói về tổng chi phí 175 tỷ USD khi dự án hoàn thành", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đề cập tới dự án lá chắn tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng).
"Thiết kế cho Golden Dome sẽ tích hợp với các năng lực phòng thủ hiện có của chúng ta và sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn trước khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc", ông Trump cho biết, đồng thời xác nhận Canada quan tâm đến việc tham gia dự án.
"Chúng tôi sẽ thực sự hoàn thành công việc mà Tổng thống (Ronald) Reagan đã bắt đầu cách đây 40 năm, chấm dứt mãi mãi mối đe dọa tên lửa đối với nước Mỹ. Và tỷ lệ thành công gần 100%, điều này thật đáng kinh ngạc", ông Trump nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cho biết quá trình xây dựng lá chắn Vòm Vàng sẽ mất chưa đầy 3 năm.
"Chúng tôi cho rằng hệ thống sẽ được tạo ra trong 2 năm rưỡi đến 3 năm", ông Trump chia sẻ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết lá chắn Vòm Vàng có khả năng đánh chặn vũ khí hạt nhân.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước khỏi tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm, máy bay không người lái, cho dù chúng là tên lửa thông thường hay hạt nhân", ông Hegseth nói.
Dự án Vòm Vàng do Tổng thống Trump đề xuất hồi đầu năm nay là một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp bao gồm các thành phần trên bộ và trong không gian. Dự án vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng, nhưng Nhà Trắng đã sẵn sàng phân bổ các khoản tiền đáng kể bất chấp việc Lầu Năm Góc cắt giảm ngân sách.
Tham mưu trưởng Lực lượng Không gian Mỹ, tướng Bradley Chance Saltzman, chỉ rõ rằng hệ thống sẽ dựa trên kiến trúc vệ tinh ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và trung bình, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, siêu vượt âm và hạt nhân.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đã nhận được hơn 360 đề xuất từ các công ty, bao gồm ý tưởng tạo ra một "bầy đàn" gồm hàng nghìn vệ tinh nhỏ có trí tuệ nhân tạo để theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa.
Dự án này được so sánh với Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) của Mỹ vào những năm 1980, được gọi là "Star Wars". Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ tính khả thi của dự án do tính phức tạp về mặt kỹ thuật và chi phí cao.
Cựu kiểm toán viên Lầu Năm Góc Dov Zakheim ước tính chi phí hàng năm của Vòm Vàng là 100 tỷ USD cho đến năm 2030.
Những người chỉ trích, bao gồm Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Vũ khí John Tierney, coi dự án này là không hợp lý về mặt kinh tế, chỉ ra rằng tên lửa tấn công rẻ hơn đáng kể so với tên lửa đánh chặn.
Nga và Trung Quốc cho rằng dự án lá chắn Vòm Vàng của Mỹ có thể gây bất ổn.