1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump có thêm 4 tỷ USD, lần đầu lọt nhóm 500 người giàu nhất thế giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng vọt lên 6,5 tỷ USD, lần đầu lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Ông Trump có thêm 4 tỷ USD, lần đầu lọt nhóm 500 người giàu nhất thế giới - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo New York Post, ông Trump đã có thêm khoảng 4 tỷ USD tài sản sau thương vụ thương vụ sáp nhập giữa công ty truyền thông của ông Trump Media & Technology Group và Digital World Acquisition (DAWC). Trump Media & Technology là công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social do ông Trump lập ra. 

Cổ phiếu DWAC đạt mức 49,95 USD hôm thứ 25/3, tăng khoảng 185% kể từ đầu năm. Điều đó có nghĩa là ông Trump có thêm 3,9 tỷ USD vì ông nắm 58% cổ phần của công ty.

Sau quá trình sáp nhập, mã cổ phiếu "DJT" của Trump Media bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 26/3 (giờ địa phương).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ông Trump, 77 tuổi, được Bloomberg đưa vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới.

Năm ngoái, giá trị tài sản ròng của ông Trump, theo Forbes, là 2,6 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông Trump khi đó đến từ các bất động sản, từ các tòa nhà dân cư và văn phòng ở Thành phố New York đến các sân golf và khách sạn trên khắp thế giới.

Eric Trump, con trai ông Trump, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn Trump, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi có một công ty tuyệt vời và cảm thấy vô cùng vinh dự".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá cổ phiếu DWAC có lịch sử biến động nên khối tài sản của ông Trump cũng sẽ có biến động tùy vào thị trường chứng khoán. 

Mặc dù vậy, việc có thêm một khoản tiền lớn được xem là yếu tố tiếp thêm sức mạnh cho ông Trump trong hành trình chinh phục Nhà Trắng, cũng như giải quyết hàng loạt rắc rối pháp lý mà ông đang đối mặt.

Theo New York Post