1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump có thể cho phép mở đại sứ quán Mỹ tại Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore về việc mở đại sứ quán Mỹ tại Bình Nhưỡng.

Quảng trường trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên (Ảnh: Sputnik)
Quảng trường trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Axios dẫn hai nguồn thạo tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và mở đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bình Nhưỡng.

“Điều đó chắc chắn sẽ được thảo luận. Quan điểm của ông ấy (Donald Trump) là: Chúng ta có thể thảo luận. Kế hoạch đó đã nằm trong chương trình đàm phán”, nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin trên, việc thiết lập quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán chỉ là một trong số nhiều chủ đề mà có thể được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều và chưa có bất kỳ điều gì được quyết định hay chắc chắn, nhất là khi Tổng thống Trump từng theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên.

Trước đó, vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Triều đã được các phái đoàn quan chức hai nước thảo luận trong các cuộc gặp tại Mỹ, Singapore và khu phi quân sự liên Triều. Đây là các cuộc gặp được tiến hành để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12/6 tại Singapore.

Mỹ hiện không có bất kỳ cơ sở ngoại giao nào tại Triều Tiên. Do vậy, đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên thường được sử dụng làm kênh liên lạc kết nối giữa Washington và Bình Nhưỡng từ trước đến nay.

Tổng thống Trump ngày 9/6 đã lên chuyên cơ Không Lực Một, rời Canada để tới Singapore. Tại cuộc gặp với ông Kim Jong-un, Tổng thống Trump dự kiến sẽ hối thúc nhà lãnh đạo Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa “hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược”. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận về việc ký hiệp ước hòa bình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Sputnik