1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chi mạnh cho chiến dịch tranh cử với hy vọng lật ngược thế cờ

Minh Phương

(Dân trí) - Cùng với cải tổ nhân sự, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tăng chi tiêu cho quảng cáo trong bối cảnh ông liên tục bị đối thủ dẫn trước trong các cuộc khảo sát dư luận.

Ông Trump chi mạnh cho chiến dịch tranh cử với hy vọng lật ngược thế cờ - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn dữ liệu từ Ủy ban bầu cử liên bang Mỹ ngày 20/7 cho biết, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã dành hơn 50 triệu USD cho vận động tranh cử trong tháng 6. Con số này gấp khoảng 2 lần so với tháng trước đó. Trong khi đó, đối thủ của ông, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden chi khoảng 37 triệu USD cho chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng trước. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã dành ít nhất 41 triệu USD cho quảng cáo, trong khi chiến dịch của ông Biden dành ít nhất 27 triệu USD.

Cũng trong tháng 6, ông Biden quyên được số tiền hơn 63 triệu USD, cao hơn so với của ông Trump (hơn 55 triệu USD).

Các quảng cáo vận động tranh cử của ông Trump chủ yếu nhắm vào các “điểm yếu” của ông Biden như vấn đề tuổi tác (77 tuổi) hay việc ông Biden bị cho là có quan điểm mềm mỏng với Trung Quốc.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn chưa thể “lật ngược thế cờ”. Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của của tri dành cho ông Biden luôn dẫn trước của ông Trump từ 10%-15%.

“Quảng cáo trên truyền hình hiện giờ mang lại hiệu ứng không đáng kể với cục diện cuộc bầu cử. Không có nhiều quảng cáo có thể làm thay đổi nhận thức của cử tri khi chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với một cuộc khủng hoảng y tế ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân”, Kevin Madden, trợ lý cấp cao cho chiến dịch tranh cử tổng thống của nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney năm 2012, nhận định.

Trong một nỗ lực nhằm "xốc" lại chiến dịch tranh cử, ông Trump hôm 15/7 quyết định thay đổi giám đốc quản lý tranh cử của mình. Theo đó, ông sẽ thay giám đốc chiến dịch tranh cử Brad Parscale bằng Bill Stepien - người từng là cấp phó của ông Parscale. Tuy vậy, thay đổi cục diện bầu cử vào lúc này là một thách thức lớn với ông Trump khi chính quyền của ông hứng không ít chỉ trích vì cách ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như làn sóng biểu tình sắc tộc.