1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 3

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quốc hội Trung Quốc nhất trí bầu ông Tập Cận Bình đắc cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3.

Ông Tập Cận Bình đắc cử Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ 3 - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Xinhua).

Reuters đưa tin, gần 3.000 thành viên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) ngày 10/3 nhất trí bầu ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, đảm nhiệm chức Chủ tịch nước. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông Tập nắm giữ vị trí này.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài một giờ đồng hồ và quá trình kiểm phiếu hoàn thành trong 15 phút.

Ông Tập cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ 3.

Quốc hội cũng bầu ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội. Ngoài ra, ông Hàn Chính được bầu làm Phó chủ tịch Trung Quốc.

Theo CNBC, các thành viên của Quốc hội Trung Quốc đã chấp nhận đề xuất tái cấu trúc Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cao nhất của chính phủ Trung Quốc.

Trong những ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ bầu thêm các vị trí cấp cao khác, trong đó có chức danh thủ tướng.

Ông Tập Cận Bình bắt đầu giữ chức Chủ tịch Trung Quốc từ năm 2013. Sau một thập niên ông cầm quyền, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế cũng như trong cuộc chiến chống tham nhũng quy mô lớn mà ông phát động.

Ông Tập tái đắc cử trong bối cảnh giới chuyên gia dự đoán Trung Quốc bước vào giai đoạn thách thức phục hồi hậu đại dịch Covid-19 và tình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp. 

Theo Reuters