1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình được quốc hội Trung Quốc bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ ba.

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử - 1

Ông Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ ba ngày 10/3 (Ảnh: Reuters).

Nhân dịp Kỳ họp thứ nhất khóa XIV Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bầu ra lãnh đạo khóa mới của Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 10/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi điện mừng tới Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Hàn Chính.

Tại phiên họp ngày 10/3, gần 3.000 thành viên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc đã bỏ phiếu nhất trí bầu ông Tập Cận Bình đảm nhiệm chức Chủ tịch nước. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông Tập Cận Bình đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ ba.

Ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, bắt đầu giữ chức Chủ tịch Trung Quốc từ năm 2013. Sau một thập niên ông cầm quyền, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế cũng như trong các lĩnh vực khác.