Nga tấn công nhà máy thép lớn nhất Ukraine, đánh trúng cơ sở trọng yếu
(Dân trí) - Nga phóng tên lửa tấn công nhà máy thép lớn nhất của Ukraine khi cả hai bên đều tăng cường các cuộc tập kích lẫn nhau.

Cháy lớn ở Kiev sau trận tập kích của Nga ngày 16/8 (Ảnh: Reuters).
Nhà máy thép lớn nhất Ukraine đã phải đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa làm hư hại các cơ sở trọng yếu.
Theo quân đội Nga, nhà máy ArcelorMittal Kryviy Rih, nằm tại Kryvyi Rih, tỉnh Dnepropetrovsk, là một tổ hợp sản xuất thép khép kín chuyên sản xuất các sản phẩm thép cán, bao gồm loại thép được sử dụng để chế tạo vũ khí và khí tài quân sự cho Ukraine.
Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 16/8, nhà máy thép Ukraine xác nhận cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại các cơ sở trong nhà máy, khiến hoạt động bị đình trệ một phần. Nhà máy cho biết các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại cũng như triển vọng và thời gian khôi phục hoạt động sản xuất.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công các phân xưởng tại tổ hợp luyện kim này.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy bị đánh trúng trong một cuộc tấn công phối hợp, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và trên không cùng các máy bay không người lái (UAV) tầm xa.
Cuộc tấn công của Nga cũng nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Kremenchug, vùng Poltava. Tại Kiev, lực lượng Nga tấn công Fire Point, cơ sở sản xuất các linh kiện, đầu đạn và động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tên lửa hành trình Flamingo.
Một mục tiêu khác của Nga là Kiev-111, cơ sở do công ty Ukrdefense vận hành. Cơ sở này chuyên sản xuất các linh kiện cho máy bay không người lái tấn công, UAV đánh chặn Khrushch và máy bay không người lái phòng không Harpia.
Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cơ sở liên quan đến quốc phòng và hậu cần của Ukraine, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố “chiến dịch gây sức ép” kéo dài 40 ngày nhằm vào Nga từ cuối tháng 6. Kiev mô tả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa là nỗ lực nhằm buộc Moscow đàm phán theo các điều kiện của Ukraine.
Trong những tuần tiếp theo, Ukraine nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, các kho hậu cần do nhà bán lẻ Wildberries - thường được gọi là “Amazon của Nga” vận hành - và các địa điểm nằm cách xa tiền tuyến.
Theo Financial Times, các cuộc tấn công của Nga đã làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot của Kiev, khiến các kíp phòng không của Ukraine trở nên “bất lực” trước những đợt tập kích dồn dập.
Theo tuyên bố của Không quân Ukraine, lực lượng Kiev không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga trong trận không kích mới nhất. Điều này một lần nữa cho thấy tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, trong tuần qua Nga đã phóng hơn 1.550 máy bay không người lái, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa nhằm vào Ukraine.
“Không thể tiếp tục để các tên lửa đánh chặn của châu Âu nằm trong kho. Cần phải bảo vệ tính mạng người dân”, ông Zelensky nhấn mạnh.





