1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ và phương Tây có những động thái kiềm tỏa, gây ra thách thức chưa từng có cho Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình chỉ trích phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

"Các quốc gia phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã tiến hành những biện pháp ngăn chặn, bao vây và chèn ép toàn diện chống lại chúng ta, mang đến những thách thức nghiêm trọng chưa từng có cho sự phát triển của đất nước chúng ta", truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu hôm 6/3 tại cuộc họp với các thành viên của cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc trong kỳ họp lưỡng hội tại Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình cũng nói với các quan chức Trung Quốc rằng, "cần phải can đảm đấu tranh khi đối mặt với những thay đổi sâu sắc và phức tạp cả trong và ngoài nước".

Theo Wall Street Journal, phát biểu trên cho thấy động thái khác thường của nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông Tập Cận Bình thường không trực tiếp chỉ trích Mỹ trong các phát biểu công khai, ngay cả khi quan hệ song phương leo thang căng thẳng.

Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Ông cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân bất kể khi nào họ gặp khó khăn.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt sau khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc hồi tháng 2 vì cho rằng đây là thiết bị do thám. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng căng thẳng trong vấn đề Đài Loan và chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang xem xét cấp vũ khí cho Moscow.

Tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào cuối năm ngoái, ông Tập Cận Bình nói rằng, quan hệ Mỹ - Trung hiện nay chưa đạt được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Trong cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa hai nước, duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, chống biến đổi khí hậu.

Theo WSJ