1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Sanders đòi máy bay riêng để ủng hộ bà Clinton

(Dân trí) - Một tài liệu mật rò rỉ và được trang BuzzFeed News công bố cho thấy, nhóm vận động tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Bernie Sanders đã đề nghị Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) cấp máy bay riêng đổi lại việc ông Sanders chấp nhận ủng hộ bà Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Ông Bernie Sanders (phải) và bà Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)

Ông Bernie Sanders (phải) và bà Hillary Clinton. (Ảnh: AFP)

Tài liệu có tên “Chung cuộc” đề ngày 5/6, nghĩa là chỉ 2 ngày trước bầu cử sơ bộ ở California. Tài liệu này đã được tìm thấy ở một khách sạn Los Angeles, nơi các nhân viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Sanders nghỉ qua đêm.

Nội dung tài liệu được BuzzFeed News công bố đã nêu chi tiết “những quyết định quan trọng” mà chiến dịch tranh cử của ông Sanders phải đưa ra sau cuộc bầu cử sơ bộ tại California ngày 7/6, cũng như những lựa chọn để duy trì đà tiến của thượng nghị sĩ bang Vermont này.

Trong khi nhiều người ủng hộ ông Sanders mong muốn ông tiếp tục cuộc chạy đua, nhưng theo nội dung tài liệu này thì rõ ràng nhóm vận động tranh cử của ông biết rằng điều này là không thể. Họ thừa nhận rằng khi đại hội đảng tới gần thì vị thế của họ sẽ càng giảm.

“Khi đại hội đảng càng gần, thì sức ép duy trì sự thống nhất nội bộ đảng Dân chủ với chúng tôi (nhóm vận động của ông Sanders) sẽ càng nặng nề hơn so với bà Clinton”, nội dung tài liệu nêu rõ. Ngoài ra, tài liệu cũng nói rằng: “Một số người ủng hộ ông Sanders cũng có thể sẽ bắt đầu kêu gọi thỏa hiệp và thậm chí một số sẽ quay sang ủng hộ bà Clinton”.

Một tiểu mục trong tài liệu dài 4 trang này cho biết, trước khi diễn ra đại hội đảng, nhóm tranh cử của ông Sanders nên mở các cuộc thương lượng với lãnh đạo DNC về việc ông Sanders có thể làm gì để “hữu ích nhất” trong chiến dịch tranh cử từ nay đến bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Một đề xuất nói rằng họ nên đề nghị một máy bay riêng và cả nhân viên để phục vụ cho các chiến dịch vận động ở những bang quan trọng vào mùa thu tới và DNC sẽ phải chi trả các khoản này.

Tài liệu cũng vạch ra một số quyết định chiến lược mà nhóm vận động của ông Sanders phải cân nhắc đó là nên rút lui trước hay ngay tại đại hội đảng. Với phương án rút lui trước, nhóm vận động của ông Sanders cho rằng cần phải “lên kế hoạch và cân nhắc kỹ lưỡng”.

Những thông tin trên được tiết lộ đúng thời điểm diễn ra đại hội đảng Dân chủ từ ngày 25-28/7 tại Philadelphia. Bà Clinton được kỳ vọng sẽ giành đề cử đại diện đảng Dân chủ tranh chức tổng thống vào cuối năm nay.

Phát biểu tại đại hội, ông Sanders hối thúc các đại biểu Dân chủ ủng hộ để đưa bà Clinton vào Nhà Trắng. "Bà Hillary Clinton phải trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ”, ông Sanders nói. Tuy nhiên, ngay trong ngày khai mạc đại hội, nhiều đại biểu có mặt trong hội trường đã liên tục la ó và hô vang tên của ông Sanders khiến việc tiến hành đại hội gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ở bên ngoài tòa nhà nơi diễn ra đại hội, hàng trăm người biểu tình mang theo biểu ngữ cũng bày tỏ sự phản đối đối với bà Clinton.

Minh Phương

Tổng hợp