1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều quân khỏi Kherson, Nga kêu gọi điều tra quốc tế vụ vỡ đập

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine có thể đã triển khai 10.000 quân từ Kherson đến khu vực khác, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ vỡ đập.

Ukraine điều quân khỏi Kherson, Nga kêu gọi điều tra quốc tế vụ vỡ đập - 1

Cảnh sát hỗ trợ người dân sơ tán ở Kherson sau vụ vỡ đập Kakhovka (Ảnh: Reuters).

"Vài nghìn binh sĩ Ukraine, có thể lên tới 10.000 người, đã được tái triển khai nhanh chóng và bí mật, dưới vỏ bọc luân chuyển. Đối phương đôi khi cố tìm cách khiến chúng ta mất cảnh giác bằng một loạt tuyên bố, luân chuyển các phương tiện chiến đấu hay binh sĩ. Những tình huống này khiến chúng ta phải chú ý và tăng cường lực lượng bổ sung để kiểm soát", ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại khu vực miền Nam Ukraine và lãnh đạo phong trào "Chúng ta sát cánh cùng nước Nga", nói với hãng tin Tass (Nga) hôm 7/6.

Theo ông Rogov, Ukraine đã tái triển khai lực lượng từ Kherson đến khu vực Zaporizhzhia.

"Một phần đáng kể trong nhóm lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia, bao gồm các binh sĩ đã có kinh nghiệm tốt ở khu vực Kharkov và Kherson. Họ tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Họ có động lực tốt và được huấn luyện ở phương Tây: từ khai hỏa, diễn tập phối hợp tác chiến cho tới việc sử dụng vũ khí tối tân", ông Rogov giải thích.

Nga và Ukraine cho đến nay vẫn đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson. Vụ vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng cho các khu dân cư ở hạ nguồn. AP dẫn số liệu từ Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 16.000 người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hoạt động sơ tán dân trong vùng ảnh hưởng đang tiếp tục.

Ukraine điều quân khỏi Kherson, Nga kêu gọi điều tra quốc tế vụ vỡ đập - 2

Đập Kakhovka ở Kherson (Ảnh: Maxar).

Nga cáo buộc Ukraine tấn công vào đập Kakhovka, trong khi Kiev đổ lỗi cho Moscow phá hủy đập nhằm ngăn chiến dịch phản công của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết mục đích cuộc tấn công của Kiev vào nhà máy thủy điện Kakhovka là để triển khai lại lực lượng từ Kherson đến khu vực phản công. Theo ông Shoigu, quân đội Ukraine đã mất 3.715 binh sĩ, 52 xe tăng và hơn 200 xe bọc thép ở nhiều hướng trong 3 ngày giao tranh vừa qua.

Trước đó, ông Rogov nói rằng nguy cơ lực lượng Nga bị Ukraine tấn công ở Zaporizhzhia vẫn còn, vì Ukraine vẫn có nguồn dự trữ đáng kể trong khu vực và chưa triển khai chúng trong chiến dịch phản công. Ông dự đoán quân đội Ukraine sẽ tập trung vào hướng Zaporizhzhia, do Kiev đang tìm cách kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và tiến ra biển Azov để phong tỏa hành lang trên bộ tới Crimea.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay tuyên bố, vụ vỡ đập Kakhovka nên trở thành chủ đề nghiên cứu và điều tra trên toàn thế giới.

"Đương nhiên, đây không còn là chủ đề của ngày hay chủ đề của tuần nữa, mà nó đã được đặt trong bối cảnh lịch sử. Tôi đang nói về những gì đã xảy ra hôm qua tại nhà máy thủy điện Kakhovka", bà Zakharova cho biết.

"Phản ứng của phương Tây trong tình huống như vậy hoàn toàn có thể dự đoán được. Mong muốn của họ là đổ lỗi cho Nga về mọi thứ xảy ra, bất kể nó thực sự xảy ra hay chỉ là tưởng tượng", nhà ngoại giao Nga cho biết thêm.

Các nhà phân tích cho biết, sự cố vỡ đập xảy ra đúng thời điểm Ukraine chuẩn bị phát động một cuộc phản công. Nó có thể khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc triển khai hành động, mặc dù Kiev chưa tiết lộ hướng tấn công dự kiến.

Theo Tass