1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Hun Sen tuyên bố còn khỏe, sẵn sàng ra tiền tuyến

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định ông có sức khỏe tốt và sẵn sàng chỉ huy quân đội hoặc ra tiền tuyến nếu cần thiết.

Ông Hun Sen tuyên bố còn khỏe, sẵn sàng ra tiền tuyến - 1

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen mặc quân phục thăm vùng biên giới ngày 26/6 (Ảnh: Khmer Times).

Phát biểu hôm 26/6 trong cuộc gặp với người dân sơ tán khỏi khu vực biên giới đang căng thẳng tại tỉnh Preah Vihear, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết: “Sức khỏe của Hun Sen rất tốt, vì vậy đừng cho rằng Hun Sen yếu. Ngay cả lúc này, nếu được yêu cầu chỉ huy quân đội hoặc tham gia chiến đấu, tôi hoàn toàn có thể làm được”.

Ông nói thêm: “Tôi đã thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện và mọi chỉ số đều ổn. Tuy nhiên, tôi đã yêu cầu kiểm tra tim mạch một cách đặc biệt”.

Nhân dịp này, ông Hun Sen giải thích rằng lý do ông yêu cầu kiểm tra tim là vì anh trai ông đã qua đời vào năm 2022 sau một cơn đau tim. Mặc dù gia đình ông không có tiền sử bệnh tim, sự việc này khiến ông cẩn trọng đề nghị kiểm tra và được bác sĩ chấp thuận.

Chuyến thăm biên giới của ông Hun Sen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan leo thang sau vụ đụng độ ở biên giới cuối tháng trước khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ các quan chức địa phương và chỉ huy quân sự, ông Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia không muốn xung đột, nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

Ông đề nghị các lực lượng nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cả công lẫn thủ cho bất cứ kịch bản nào có thể xảy ra. "Chúng ta không chỉ chiến đấu để tự vệ mà còn tấn công", ông nói.

Nhân dịp này, ông cũng kêu gọi người dân nên đào hào để tự bảo vệ mình và đẩy nhanh thu hoạch vì mùa mưa đã đến.

Ông cũng khẳng định ông vẫn giữ nguyên ý định duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như giải quyết các tranh chấp biên giới với quốc gia láng giềng thông qua các biện pháp hòa bình. Ông bày tỏ mong muốn biến khu vực biên giới thành vùng đất của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi vẫn mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Thái Lan. Tôi vẫn kiên định với hai mục tiêu chính của mình. Thứ nhất, biến các khu vực từng là chiến trường thành vùng phát triển. Thứ hai, biến đường biên giới với các nước láng giềng thành khu vực hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, ông Hun Sen nhấn mạnh.

Ông nói, Campuchia hoàn toàn sẵn sàng nối lại quan hệ ngoại giao bình thường với Thái Lan, và ủng hộ giải pháp hòa bình, thông qua cơ chế song phương hoặc các khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Theo Khmer Times