Ông Hun Sen nhận thêm vai trò mới giữa lúc căng thẳng Campuchia - Thái Lan
(Dân trí) - Ở cương vị mới, ông Hun Sen sẽ giám sát và bảo đảm cung cấp đầy đủ hậu cần cho các lực lượng Campuchia đang đóng quân dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đảm nhiệm vai trò Tướng Hậu cần Cấp cao (Ảnh: AFP).
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đảm nhận vai trò mới là Tướng Hậu cần Cấp cao, chịu trách nhiệm giám sát và bảo đảm cung cấp đầy đủ hậu cần cho lực lượng Campuchia đang đóng quân dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng.
Thông báo được đưa ra trong cuộc gặp sáng nay giữa ông Hun Sen và các chỉ huy đơn vị tiền tuyến tại thành phố Samrong, tỉnh Oddar Meanchey. Ông Hun Sen đã trực tiếp tới khu vực để đánh giá tình hình và tinh thần binh sĩ đang được triển khai dọc tuyến biên giới.
Theo người phát ngôn Thượng viện Chea Thyrith, ông Hun Sen, người vẫn giữ cấp bậc quân sự danh dự là tướng 5 sao, đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối đối với các lực lượng vũ trang, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và lòng dũng cảm.
“Ông Hun Sen đã chỉ thị cho các lực lượng duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và không bao giờ được sợ hãi bất kỳ đối thủ nào có âm mưu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Campuchia”, ông Thyrith cho biết.
Sáng 26/6, ông Hun Sen đã tới thăm binh sĩ và quan chức tại tỉnh Oddar Meanchey, giáp ranh với tỉnh Surin của Thái Lan.
Các đoạn video do truyền thông địa phương ghi lại cho thấy ông Hun Sen mặc quân phục, đáp trực thăng tới khu vực.
Trong chuyến đi, ông Hun Sen đã kiểm tra tình hình của lực lượng Campuchia đồn trú tại các vị trí biên giới quan trọng và được các chỉ huy quân sự địa phương thông báo tóm tắt về tình hình an ninh hiện tại. Ông cũng đã gặp gỡ chính quyền tỉnh và thăm các cộng đồng địa phương gần biên giới.
Phát biểu trong cuộc gặp gỡ các quan chức địa phương và chỉ huy quân sự, ông Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia không muốn xung đột, nhưng sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Ông đề nghị các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng cả công lẫn thủ cho bất cứ kịch bản nào có thể xảy ra."Chúng ta không chỉ chiến đấu để tự vệ mà còn tấn công", ông nói.
Nhân dịp này, ông cũng kêu gọi người dân nên đào hào để tự bảo vệ mình và tăng thu hoạch vì mùa mưa đã đến.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới tỉnh này kể từ khi xảy ra giao tranh giữa quân đội Campuchia và Thái Lan ở khu vực Mom Bei gần một tháng trước, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng.
Mối quan hệ này càng căng thẳng hơn nữa do vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa ông Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra.
Bà Paetongtarn đang đối mặt với cuộc điều tra sau khi một nhóm thượng nghị sĩ yêu cầu Tòa án Hiến pháp và Ủy ban chống tham nhũng quốc gia mở rộng điều tra về hành vi của bà. Quyết định từ một trong hai cơ quan này có thể dẫn tới việc bà bị phế truất.
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Paetongtarn sáng nay đã đến thăm thị trấn biên giới Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo, giáp ranh với Campuchia.
Bà cho biết mục đích chuyến thăm là khảo sát chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia đang diễn ra, cũng như đánh giá tác động của các biện pháp siết chặt biên giới, trong đó Thái Lan đã ngừng toàn bộ phương tiện, khách du lịch và thương nhân qua lại tại tất cả các cửa khẩu đường bộ với Campuchia.
“Chúng tôi muốn thấy rõ tác động từ chính sách này và xem chính phủ có thể làm gì để hỗ trợ. Đây là mục tiêu chính của chuyến thăm hôm nay,” bà Paetongtarn phát biểu trong cuộc họp với các quan chức.