1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Hun Sen thị sát lực lượng quân đội gần biên giới Thái Lan

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thị sát các vị trí quan trọng tại tỉnh biên giới giáp Thái Lan sau căng thẳng gần đây giữa hai nước.

Ông Hun Sen thị sát lực lượng quân đội gần biên giới Thái Lan - 1

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thăm các đơn vị tại tỉnh biên giới Oddar Meanchey (Ảnh: Khmer Times).

Báo Khmer Times ngày 26/6 đưa tin Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã đến tỉnh Oddar Meanchey để thăm quân đội và người dân ở tỉnh biên giới Campuchia - Thái Lan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới tỉnh Oddar Meanchey kể từ khi xảy ra giao tranh ở khu vực Mom Bei gần một tháng trước, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Trong chuyến thăm, ông Hun Sen đã kiểm tra tình hình của binh lính Campuchia đồn trú tại các vị trí biên giới quan trọng và được các chỉ huy quân sự địa phương thông báo tóm tắt về tình hình an ninh hiện tại.

Ông Hun Sen cũng gặp gỡ chính quyền tỉnh và thăm các cộng đồng địa phương gần biên giới.

Trước đó, báo Khmer Times ngày 25/6 đăng lại bài viết trên trang Facebook của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, chỉ trích những người mà ông gọi là “những đối tượng xâm phạm” theo lệnh của Bangkok khi cố gắng can thiệp vào trang Facebook của ông.

Theo ông Hun Sen, “sự khiêu khích này không chỉ là xâm phạm lãnh thổ đơn thuần, mà thậm chí còn liên quan đến việc can thiệp vào tài khoản Facebook” của ông.

Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Thái Lan và Campuchia đang căng thẳng vì vấn đề tranh chấp biên giới và vụ việc cuộc điện đàm giữa Thủ tướng  Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ.

Kể từ sau vụ đụng độ vũ trang giữa lực lượng hai nước hôm 28/5 tại khu vực tranh chấp chủ quyền, hàng loạt động thái từ cả hai phía đã khiến quan hệ song phương xấu đi nghiêm trọng. Các hành động này bao gồm việc tăng cường quân đội tại khu vực tranh chấp, đơn phương đóng cửa nhiều cửa khẩu biên giới, cũng như lệnh cấm nhập khẩu trái cây, rau củ và nhiên liệu từ Thái Lan của Campuchia.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã gửi công hàm phản đối Campuchia sau khi phía Phnom Penh công bố đoạn ghi âm dài 17 phút cuộc điện đàm giữa ông Hun Sen và bà Paetongtarn Shinawatra liên quan đến các biện pháp kiểm soát biên giới.

Cùng ngày 23/6, cả hai Bộ Ngoại giao Thái Lan và Campuchia đều phát đi thông cáo khuyên công dân không sang lãnh thổ nước kia nếu không thật sự cần thiết.

Ngày 23/6, Campuchia thông báo ngừng nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan sau khi quân đội Thái Lan đóng cửa một cửa khẩu biên giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Shinawatra cho biết Thái Lan sẽ hạn chế các hoạt động qua lại biên giới tại 7 tỉnh giáp Campuchia, đồng thời dừng xuất khẩu một số mặt hàng như nhiên liệu, vốn bị lợi dụng để phục vụ các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) ngày 23/6 đã mở cuộc điều tra sơ bộ về đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Song song với quá trình này, Tòa án Hiến pháp dự kiến họp vào ngày 1/7 tới để xem xét đơn kiến nghị yêu cầu cách chức Thủ tướng Paetongtarn với cáo buộc vi phạm đạo đức. 

Theo Khmer Times