1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Hun Sen "khoe" bức thư con trai cả từng gửi khi du học Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen đăng tải lên mạng xã hội bức thư mà con trai cả Hun Manet, một ứng viên thủ tướng trong tương lai, gửi cho ông gần 30 năm trước khi đang du học ở Mỹ.

Ông Hun Sen khoe bức thư con trai cả từng gửi khi du học Mỹ - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và lá thư của con trai Hun Manet (Ảnh: Fresh News).

Fresh News đưa tin, Thủ tướng Hun Sen hôm 23/12 đã đăng lên trang Facebook của ông lá thư mà con trai cả của ông gửi cho cha 28 năm trước.

"Con trai Hun Manet của tôi đã viết lá thư này cho tôi khi đang học tại Đại học New York, Mỹ. Con tôi đã nêu ra ý định muốn theo đuổi ngành khoa học chính trị và quân sự, cũng như cam kết sẽ học lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Lá thư này giờ đây không còn phải giữ bí mật nữa vì đã 28 năm trôi qua. Manet giờ đây đã am hiểu kinh tế, chính trị và quân sự như những gì đã nêu trong thư", ông Hun Sen viết.

"Hãy đọc lá thư này, bạn sẽ hiểu được về Manet rõ hơn. Điều không được tiết lộ trong lá thư này là Manet từng thực tập ở Ngân hàng Thế giới và con trai tôi đã được cử tới Congo để làm việc sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở Đại học New York", Thủ tướng Campuchia tiết lộ.

Ngoài ra, ông Hun Sen cho biết: "Manet từng sống với một gia đình Pháp và đã đi hái táo cho gia đình để học thêm tiếng Pháp. Khi học tiến sĩ ở Anh, Manet bắt đầu đi dạy gia sư môn toán cho những học sinh ít tuổi hơn để kiếm thêm thu nhập để tiết kiệm tiền cho cha mẹ".

Đảng Nhân dân cầm quyền Campuchia (CPP) ngày 24/12 cho biết, ủy ban trung ương đảng đã nhất trí ủng hộ ông Hun Manet, 44 tuổi, là "ứng viên thủ tướng trong tương lai".

Trước đó, ông Hun Sen bày tỏ ủng hộ con trai Hun Manet trở thành nhà lãnh đạo tương lai của Campuchia thông qua bầu cử.

Ông Hun Sen khoe bức thư con trai cả từng gửi khi du học Mỹ - 2

Ông Hun Manet - con trai lớn nhất của Thủ tướng Hun Sen - trong một bức ảnh chụp cùng cha mình (Ảnh: AFP).

Ông Hun Manet, 44 tuổi, hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và tư lệnh lực lượng Lục quân, tư lệnh lực lượng chống khủng bố và phó tư lệnh lực lượng vệ binh của Thủ tướng Hun Sen.

Ông từng theo học Học viện Quân sự Mỹ ở West Point, tốt nghiệp năm 1999 và trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự danh giá này.