1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Ông hoàng” truyền hình Mỹ Larry King tuyên bố “nghỉ hưu”

(Dân trí) - Người dẫn chương trình truyền hình đối thoại trực tiếp kỳ cựu của Mỹ Larry King hôm qua thông báo ông sẽ chấm dứt chương trình hàng tối “Larry King Live” nổi tiếng trên kênh truyền hình CNN vào mùa thu tới, sau 25 năm gây dựng tên tuổi của mình.

 
“Ông hoàng” truyền hình Mỹ Larry King tuyên bố “nghỉ hưu” - 1
Hình ảnh quen thuộc của Larry King 

 

King, 76 tuổi, cho biết ông sẽ vẫn dẫn các chương trình đặc biệt cho CNN trong các sự kiện lớn, nhưng ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con. Hồi tháng 5 vừa qua, King và người vợ thứ bảy của ông, Shawn Southwick, đã hủy kế hoạch ly dị và họ đã đoàn tụ.

 

Nổi tiếng với phong cách không đối đầu và luôn mặc quần có dây đeo qua lưng, Larry King đã phỏng vấn rất nhiều người, từ ngôi sao Hollywood cho đến các chính trị gia và vận động viên.

 

“Khi chương này đóng lại, tôi mong chờ vào tương lai và những gì chương tiếp theo của tôi mang tới. Nhưng giờ đã đến lúc phải  treo chiếc dây đeo quần hàng tối của tôi lên rồi!”, Larry King nói với khán giả trong chương trình của ông tối qua.

 

Ông hoàng truyền hình Larry King là người đã thống trị các chương trình truyền hình Mỹ nhiều thập kỷ qua với chương trình mang tên Larry King show lần đầu tiên ra mắt năm 1985. Tuy nhiên sức hấp dẫn các chương trình của ông ngày một sút giảm, trầm trọng nhất là trong ba tháng đầu năm nay với số khán giả xem chương trình chỉ còn 771.000 người, giảm đến 43% so với năm ngoái.

 
Chương trình phỏng vấn trực tiếp “Larry King Live” gần đây đã được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness là chương trình có "tuổi thọ" cao nhất do một người dẫn dắt.
 
Dự kiến Piers Morgan, 45 tuổi nhà báo, vị giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng Anh Britain's got talent, sẽ thay thế ông hoàng truyền hình Larry King trong chính các chương trình truyền hình đã dẫn trước đây. Hiện nhà báo người Anh Piers Morgan đang hoàn thành nốt bản hợp đồng được cho là lên tới 5,5 triệu bảng Anh cho 4 năm làm việc với CNN.

Phan Anh

Theo Reuters