1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden: Phương Tây đã làm mọi việc giúp Ukraine phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã làm mọi việc có thể để giúp Ukraine phản công. Ông cũng lạc quan về cuộc phản công này của Kiev.

Ông Biden: Phương Tây đã làm mọi việc giúp Ukraine phản công - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, để giúp họ sẵn sàng, để hỗ trợ họ", Tổng thống Biden phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Nhà Trắng ngày 8/6. Ông Biden cũng bày tỏ lạc quan về chiến dịch phản công của Ukraine.

Bình luận của Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn ở một số mặt trận gồm Donbass ở miền Đông và Zaporizhia ở miền Nam.

Trong bài video phát biểu hàng đêm hôm 8/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt ở Donetsk thuộc vùng Donbass. "Đã có những kết quả và tôi vui mừng cho những người đã đạt được kết quả này. Họ đã làm rất tốt tại Bakhmut, từng bước một", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Nga liên tục tuyên bố đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine và khiến Kiev tổn thất nặng nề. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong 3 ngày đầu tuần, Ukraine mất gần 4.000 binh sĩ cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép.

Quân đội Nga hôm nay nói rằng, trong các cuộc giao tranh khốc liệt ở Donetsk và Zaporizhia, 21 xe tăng Ukraine bị phá hủy.

Tại mặt trận Kherson, cả Nga và Ukraine đang tìm cách đối phó với vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, đồng thời đổ lỗi cho nhau gây ra vụ phá hoại này.

Các chuyên gia cho rằng, còn quá sớm để xác định vụ vỡ đập ảnh hưởng như thế nào đến cuộc phản công của Ukraine, song nhìn chung nó sẽ ít nhiều cản trở kế hoạch của Kiev.

Đập thủy điện chiến lược ở Kherson bị sập (Video: Guardian).

Michael A. Horowitz, chuyên gia phân tích địa chính trị và an ninh, người đứng đầu bộ phận tình báo của công ty tư vấn Le Beck, nhận định: "Đập Kakhovka bị vỡ sẽ khiến nỗ lực vượt sông của Ukraine gặp trở ngại đáng kể, thậm chí không thực hiện được. Hơn nữa, điều đó sẽ làm giảm diện tích chiến tuyến mà quân đội Nga cần phải bảo vệ sau các cuộc giao tranh dữ dội trong mùa đông làm tiêu hao cả nhân lực và khí tài của cả hai bên".

Theo ông, Horowitz, vụ vỡ đập Kakhovka cũng khiến Nga mất đi phần nào lợi thế. Ví dụ, một số phòng tuyến mà Nga xây dựng sẽ bị mất. Tuy nhiên, Ukraine sẽ bất lợi hơn bởi đang ở thế tấn công, trong khi Nga ở thế phòng thủ.

Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews (Scotland) Phillips O'Brien, phân tích đập Kakhovka bị vỡ khiến mặt đất trở nên lầy lội trong một thời gian dài, khi đó, Ukraine khó có thể di chuyển số lượng lớn xe bọc thép hay pháo binh đến.

Ở một kịch bản tồi tệ hơn, theo chuyên gia Christopher Tuck tại Đại học Hoàng gia London, vụ vỡ đập sẽ cản trở hoàn toàn cuộc phản công của Ukraine.

Đến nay, Ukraine vẫn giữ kín thông tin liên quan đến chiến dịch phản công nhằm gây yếu tố bất ngờ. Các quan chức nước này cho biết, quân đội của họ có thể phản công ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Theo RT, Guardian