1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công trên từng mét đất, áp sát phòng tuyến Nga ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố các lực lượng quân sự nước này tiếp tục tiến công ở Bakhmut và phá hủy vũ khí của Nga.

Ukraine phản công trên từng mét đất, áp sát phòng tuyến Nga ở Bakhmut - 1

Pháo phóng loạt của Ukraine khai hỏa ở Bakhmut vào tháng 5 (Ảnh: Reuters).

"Chiến dịch phòng thủ vẫn tiếp tục, đối phương đang cố gắng ngăn chặn lực lượng của chúng tôi, nhưng họ đã bị đánh bại", Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố trên Telegram hôm 8/6.

Ông Syrskyi cũng chia sẻ một video cho thấy các binh sĩ của Lữ đoàn tấn công đường không 77 của Ukraine đang phá hủy một xe tăng Nga.

"Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn trên từng mét vuông ở các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinka", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang cho biết trong bản cập nhật hàng ngày hôm 8/6.

Theo thống kê của quân đội Ukraine, 26 trận giao tranh đã diễn ra ở các khu vực tiền tuyến trong ngày qua.

Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng, họ đã đẩy lùi các lực lượng Nga "1,8km dọc theo chiến tuyến và 1,2km trong đất liền" xung quanh Bakhmut trong 24 giờ qua. Lữ đoàn cơ giới chuyên biệt số 5 cũng đăng một bản cập nhật, tuyên bố quân đội Nga đang mất vị trí ở một số khu vực tại Bakhmut.

Trong khi đó, CNN dẫn nhận định của hai quan chức Mỹ cho biết, các lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất về thiết bị hạng nặng và binh lính, khi họ gặp phải sự kháng cự mạnh hơn dự kiến từ lực lượng Nga trong nỗ lực đầu tiên của Kiev nhằm chọc thủng phòng tuyến của Moscow ở mặt trận miền Đông trong những ngày gần đây.

Một quan chức Mỹ mô tả những tổn thất của Ukraine, bao gồm xe bọc thép chở quân do Mỹ cung cấp, là "đáng kể".

Theo các quan chức Mỹ, các lực lượng Ukraine đã tìm cách đánh bại một số lực lượng Nga ở miền Đông xung quanh khu vực Bakhmut. Tuy nhiên, các lực lượng Nga, được trang bị tên lửa chống tăng, lựu đạn và súng cối, đã "kháng cự quyết liệt". Lực lượng Nga đã tiến sâu vào các tuyến phòng thủ nhiều lớp ở một số khu vực, nơi được đánh dấu bằng các bãi mìn, gây thiệt hại nặng nề cho các phương tiện bọc thép của Ukraine.

Tuy nhiên, cả hai quan chức Mỹ đều nói rằng tổn thất trên sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phản công quy mô lớn đã được lên kế hoạch của Ukraine. Tuần này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố một cuộc phản công "đang diễn ra theo nhiều hướng".

Bà Maliar cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trong khu vực Bakhmut ở tỉnh Donetsk trong nhiều ngày, trong khi quân đội Nga đang ở thế phòng thủ nhằm giữ vững các vị trí của họ.

"Quân đội của chúng tôi đã chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công theo hướng Bakhmut", bà Maliar nói.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Nga hiện thiếu lực lượng ở Bakhmut và đang đưa quân từ các vị trí khác đến khu vực này.

Bà Maliar khẳng định giao tranh quanh Bakhmut "vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột". Quan chức quốc phòng Ukraine cũng xác nhận, các chiến binh thuộc lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner hầu hết đã rút khỏi Bakhmut, và phần lớn các cuộc giao tranh hiện do các đơn vị quân đội chính quy của Nga tiến hành, bao gồm các đơn vị đổ bộ đường không.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, tuyên bố lực lượng này sẽ rút hoàn toàn khỏi Bakhmut và chuyển giao trận địa cho quân đội Nga.

Theo Tass, CNN