1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden nói sẽ không tranh luận lần 2 nếu ông Trump còn mắc Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 không nên diễn ra nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn mắc Covid-19.

Ông Biden nói sẽ không tranh luận lần 2 nếu ông Trump còn mắc Covid-19 - 1

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Biden diễn ra hôm 29/9 (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, ông Biden ngày 6/10 nói với báo giới rằng: “Nếu ông ấy (Trump) vẫn mắc Covid, chúng ta không nên tổ chức cuộc tranh luận”.

Theo lịch trình đã lên từ trước đó, cuộc tranh luận trực tiếp lần 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10. Cuộc tranh luận lần 3 sẽ diễn ra ngày 22/10.

Vào cùng ngày, ông Biden nói rằng ông sẽ làm “bất cứ điều gì mà các chuyên gia nói là phù hợp”, bao gồm việc tham gia tranh luận lần 2. “Nếu các nhà khoa học nói rằng việc đó an toàn và khoảng cách an toàn, tôi nghĩ điều đó ổn thôi”, ông Biden nói.

Ông Trump ngày 5/10 đã xuất viện Walter Reed sau 3 ngày điều trị Covid-19 và tiếp tục được chữa bệnh ở Nhà Trắng. Các chuyên gia cho rằng, ông Trump có thể ở “đỉnh lây nhiễm” Covid-19 vào tối 29/9 khi ông tham gia cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ông Biden.

Trên Twitter, ông Trump hôm qua viết rằng ông rất “mong chờ cuộc tranh luận lần hai vào tối 15/10 tới tại Miami”.

Bác sĩ riêng của ông Trump, Sean Conley, ngày 5/10 cho hay ông Trump vẫn chưa hết hoàn toàn mối nguy hiểm liên quan tới Covid-19.

Bác sĩ nói ông Trump không còn triệu chứng Covid-19

Trong khi đó, The Hill đưa tin, ông Conley ngày 6/10 thông báo rằng Tổng thống Trump đã “không còn triệu chứng” Covid-19 sau khi ra viện Walter Reed hôm 5/10.

“Sáng hôm nay, đội ngũ bác sĩ tổng thống đã thăm bệnh cho ông Trump tại nơi ở. Ông đã nghỉ ngơi vào đêm đầu tiên và hôm nay ông không còn triệu chứng. Các chỉ số thể chất vẫn ổn định, với độ bão hòa oxy lưu động từ 95-97%. Nhìn chung, ông ấy tiếp tục làm rất tốt. Tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi chúng tôi có thêm”, ông Conley cho hay.

Trong 3 ngày qua, ông Conley cập nhật tình trạng sức khỏe của ông Trump tới công chúng và mô tả rằng bệnh tình của “ông chủ” Nhà Trắng đang được cải thiện.

Ông Trump hiện vẫn được điều trị bằng thuốc Regeneron, remdesivir và dexamethasone, một loại steroid được sử dụng để điều trị viêm.

Ông Trump cũng bày tỏ sự hào hứng với việc sẽ quay lại làm việc bình thường ở Nhà Trắng. Ông đăng video kêu gọi người Mỹ không sợ Covid-19.

Những điểm nhấn trong màn tranh luận "nóng như chảo lửa" giữa Trump - Biden