1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden nêu lợi thế khi tranh cử tổng thống ở tuổi 80

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chứng minh cho cử tri thấy tuổi tác của ông là lợi thế, không phải điểm yếu, trên hành trình tái chinh phục "ghế nóng" Nhà Trắng.

Ông Biden nêu lợi thế khi tranh cử tổng thống ở tuổi 80 - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: New York Times).

Trong bài trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2, ông Biden đã xoa dịu những lo ngại về vấn đề tuổi tác, khi tuyên bố ông là "người có kinh nghiệm nhiều nhất từng ra tranh cử".

"Tôi khôn ngoan và hiểu biết nhiều hơn đại đa số mọi người. Và tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bất kỳ ai từng ứng cử vào ghế tổng thống. Tôi nghĩ rằng tôi đã chứng tỏ mình là người đáng kính cũng như làm việc hiệu quả", ông trả lời người dẫn chương trình Stephanie Ruhle của MSNBC hôm 5/5.

Ông Biden, 80 tuổi, sẽ ở tuổi 86 ở cuối nhiệm kỳ 2 nếu tái đắc cử. Theo New York Times, trong thời gian qua, đã nỗ lực trấn an cử tri về vấn đề tuổi tác của bản thân, coi đó là một lợi thế chứ không phải là trở ngại cho việc tranh cử.

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Biden đề cập tới nhiều vấn đề khác như cuộc khủng hoảng nhập cư biên giới phía nam, nguy cơ chính phủ Mỹ đối mặt kịch bản vỡ nợ.

Ngoài ra, ông cũng đề cập tới con trai Hunter Biden, người đang đối mặt với cuộc điều tra liên bang về hoạt động hợp tác làm ăn với đối tác nước ngoài. Ông cho rằng, con trai mình vô tội và nhận định lùm xùm pháp lý của ông Hunter sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm kỳ tổng thống của cha.

"Con trai tôi không làm gì sai cả. Tôi có niềm tin vào con tôi", ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/4 đã chính thức đưa ra tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Theo giới quan sát, khi Tổng thống Biden quyết định tái tranh cử, ông sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, tới vòng bầu cử chính thức, ông Biden nhiều khả năng sẽ gặp lại đối thủ nặng ký Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cuộc so găng này nếu xảy ra sẽ tái hiện lại cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020, khi ông Biden đánh bại ông Trump để giành vé vào Nhà Trắng.

Theo New York Times