1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden lại gọi nhầm nữ "phó tướng" là Tổng thống Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ông Joe Biden tiếp tục lỡ miệng khi gọi nhầm Phó Tổng thống Kamala Harris là "Tổng thống" Mỹ.

Ông Biden gọi nhầm nữ "phó tướng" là Tổng thống Mỹ
Ông Biden lại gọi nhầm nữ phó tướng là Tổng thống Mỹ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris (Ảnh: Getty).

"Khi Tổng thống Harris và tôi…", Tổng thống Joe Biden nói trước khi tạm dừng, rồi tiếp tục "…có chuyến đi tới một trung tâm tiêm chủng vắc xin tại Arizona cách đây không lâu, một trong số các y tá trong chuyến đi đó đã tiêm vắc xin và nói rằng, mỗi mũi tiêm giống như một liều hy vọng".

Phát biểu của ông Biden được đưa ra tại cuộc họp báo về chương trình tiêm chủng vắc xin của Mỹ hôm 18/3.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã nhanh chóng bình luận về sự cố phát ngôn của Tổng thống Biden. Một số người tỏ ra không ngạc nhiên với sự cố này vì đây không phải lần đầu tiên ông Biden lỡ miệng. Một số khác cho rằng ở tuổi của ông Biden, việc gọi nhầm như vậy là chuyện dễ hiểu.

Tháng 12 năm ngoái, ông Biden, khi đó là Tổng thống đắc cử, đã gọi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris là "Tổng thống đắc cử".

Trước đó, hồi tháng 10, ông Biden dường như quên cả tên đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, khi nhầm lẫn cựu Tổng thống Donald Trump với cựu Tổng thống George W. Bush.

Ông Biden cũng từng nhầm lẫn khi tuyên bố chạy đua vào Thượng viện 2020, quên tên của Thượng nghị sĩ Mitt Romney, hay nói đã có 200 triệu người Mỹ chết vì Covid-19. 

Những sự cố này làm dấy lên nhiều đồn đoán về chính trị gia 79 tuổi - tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ vào thời điểm đắc cử. Tuổi tác của ông Biden cũng là một trong những yếu tố mà ông Trump dùng để công kích trong suốt chiến dịch tranh cử.