1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Biden không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu quan điểm sau khi có những đồn đoán nói rằng Israel có thể tập kích cơ sở hạt nhân Iran để đáp trả vụ Tehran tấn công Tel Aviv.

Ông Biden không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Newsweek đưa tin, khi trao đổi với giới truyền thông hôm 2/10, Tổng thống Biden đã được hỏi ông có ủng hộ kịch bản Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran để trả đũa Tehran hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Câu trả lời là không".

Hôm 1/10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa vào Israel để đáp trả các vụ lãnh đạo Hamas và Hezbollah bị sát hại.

Trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn, một số đã rơi xuống lãnh thổ Israel và đã gây ra thiệt hại.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Iran.

"Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ của chúng tôi", ông nói. "Họ sẽ hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc mà chúng tôi đã thiết lập: Bất kỳ ai tấn công, chúng tôi sẽ tấn công họ".

Trong khi đó, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho đồng minh Israel. "Mỹ hoàn toàn, hoàn toàn ủng hộ cho Israel", ông nhấn mạnh.

Trước đó, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ả Rập đưa tin, Israel "đã gửi thông điệp rõ ràng" tới Iran rằng họ sẽ tấn công "các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ" của Tehran nếu Iran tấn công Israel.

Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng Israel có thể quyết định nhắm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều mà Israel đã không thực hiện sau cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4, có thể vì họ lo lắng về cách lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng sẽ đáp trả. Thay vào đó, Israel đã chọn tấn công các hệ thống phòng thủ quân sự gần các cơ sở này.

Tuy nhiên, do Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau loạt cuộc tấn công gần đây của Israel, nguy cơ tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran có thể xảy ra.

Tel Aviv chưa bình luận chính thức về thông tin này.

Giới chức Israel được cho là đang tham khảo ý kiến của Mỹ về cách triển khai phản ứng quân sự của họ, điều này có thể đẩy Trung Đông đến gần bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực.

Theo Newsweek