1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

"Mắt xích" ở Iran có thể bị Israel nhắm đến trong đòn đáp trả khốc liệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Các cơ sở hạt nhân ở Iran có thể trở thành mục tiêu bị tấn công khi Israel tung đòn đáp trả sau cuộc không kích hôm 1/10.

Mắt xích ở Iran có thể bị Israel nhắm đến trong đòn đáp trả khốc liệt - 1

Lễ khởi công nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran năm 2019 (Ảnh: Getty).

Theo Malcolm Davis, nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, Israel có thể đang để mắt đến các cơ sở hạt nhân của Iran khi quyết định tung đòn đáp trả cuộc tấn công của hàng trăm tên lửa Tehran.

Mỹ đã đánh giá thời gian đột phá của Iran - thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu cho vũ khí hạt nhân - hiện chỉ còn khoảng một hoặc hai tuần.

"Theo quan điểm của Israel, họ không thể để Iran có được vũ khí hạt nhân. Chắc chắn sẽ có áp lực mạnh mẽ trong nội các của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tấn công các cơ sở hạt nhân đó và về cơ bản sẽ làm chậm chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, có khả năng trong nhiều năm", chuyên gia Davis nói.

Theo chuyên gia Davis, Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng một cuộc tấn công quân sự truyền thống hoặc một cuộc tấn công mạng, tương tự cách Israel bị nghi từng sử dụng nhằm vào máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

"Bất kể Israel làm gì, hành động phải dễ nhận thấy và phải được coi là quyết đoán và thành công", chuyên gia nhận định.

Trong khi đó, Salam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House, cho biết Iran có thể hy vọng Israel sẽ hành động kiềm chế.

Theo chuyên gia Vakil, Israel đã nói rõ rằng họ sẽ làm "bất cứ điều gì có thể" để giải quyết vấn đề an ninh liên quan đến Iran, điều này đòi hỏi họ phải "loại bỏ nhiều nhất có thể quyền chỉ huy và kiểm soát của "Trục kháng chiến" - từ Hamas đến Hezbollah cho đến việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Iran ở Syria".

Theo một số chuyên gia, Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Mỹ có thể muốn loại trừ lựa chọn này vì nguy cơ làm leo thang xung đột hơn nữa.

Một số nhà phân tích cho rằng, Israel có thể nhắm mục tiêu tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Iran để trả đũa.

Trang tin Axios cho biết các quan chức Israel đang cân nhắc một "đòn đáp trả đáng kể" đối với cuộc tấn công của Iran trong vài ngày tới, có thể nhắm vào các cơ sở sản xuất dầu bên trong lãnh thổ Iran và các địa điểm chiến lược khác.

Các nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ một cuộc tấn công vào hoạt động sản xuất dầu của Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông sẽ "hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden phối hợp với Israel để phản ứng áp đảo, bắt đầu từ khả năng lọc dầu của Iran". Trong một tuyên bố, ông cho biết các nhà máy lọc dầu của Iran nên bị "tấn công mạnh".

Giới chức Israel được cho là đang tham khảo ý kiến của Mỹ về cách triển khai phản ứng quân sự của họ, điều này có thể đẩy Trung Đông đến gần bờ vực của một cuộc chiến tranh khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một cuộc họp nội các an ninh vào đêm 1/10 để thảo luận về phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công của Iran. Theo Axios, các quan chức Israel đã nhất trí về nguyên tắc sẽ tiến hành trả đũa nhưng cần phải tham vấn với các quan chức Mỹ về hợp tác phòng thủ với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cũng như nguồn cung cấp đạn dược và hỗ trợ hoạt động khác.

"Iran đã phạm một sai lầm lớn và họ sẽ phải trả giá", ông Netanyahu cảnh báo, trong khi một số quan chức Israel nói rằng Iran sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả "đau đớn".

"Sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho cuộc tấn công này và chúng tôi sẽ hợp tác với Israel để giải quyết vấn đề đó", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Washington sẽ "tiếp tục tham vấn với phía Israel" trong ngày hôm nay.

Theo Guardian