1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden cảnh báo sân bay Kabul có thể bị tấn công trong 24-36h tới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt các phần tử khủng bố ISIS-K, nhưng lo ngại nguy cơ sân bay Kabul có thể bị tiếp tục tấn công trong 24-36h tới.

Ông Biden cảnh báo sân bay Kabul có thể bị tấn công trong 24-36h tới - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Quân đội Mỹ xác nhận ngày 27/8, Washington đã dùng máy bay không người lái (UAV) không kích đáp trả nhóm ISIS-K, tiêu diệt 2 phần tử cấp cao của nhóm khủng bố khét tiếng này.

Đây là đòn tấn công nhằm đáp trả việc ISIS-K - chân rết tại Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - hôm 26/8 đã thực hiện vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul làm hơn 170 người chết. Mỹ ghi nhận 13 quân nhân thiệt mạng. Hơn 1.300 người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ Biden ngày 28/8 tuyên bố sẽ thực hiện thêm các cuộc tấn công nhằm vào ISIS-K ở Afghanistan. Ông Biden cũng cảnh báo rằng một vụ tấn công khác ở sân bay Kabul "có khả năng cao" xảy ra trong 24-36h tới.

"Vụ không kích ngày 27/8 chưa phải là cuộc tấn công cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất cứ kẻ nào liên quan tới vụ tấn công khủng bố tàn bạo đó và bắt chúng trả giá. Bất cứ kẻ nào tìm cách gây hại cho nước Mỹ hay tấn công các quân nhân, chúng tôi sẽ đáp trả. Đó là điều không có gì phải nghi ngờ", ông Biden tuyên bố.

"Tình hình ở hiện trường vẫn rất nguy hiểm và mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố tại sân bay Kabul vẫn rất cao. Các tư lệnh nói với tôi rằng một vụ tấn công có nhiều khả năng diễn ra trong 24-36h tới. Tôi đã ra lệnh cho họ thực hiện mọi biện pháp có thể để bảo vệ các quân nhân, và đảm bảo rằng họ sẽ có tất cả các quyền, nguồn lực để thực hiện điều đó", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden cũng xác nhận rằng "bất chấp tình hình nguy hiểm" ở thủ đô Afghanistan, các lực lượng Mỹ vẫn đang tiếp tục sơ tán dân thường. Hơn 117.000 người đã được sơ tán trong thời gian qua.

Liên quan tới vụ tấn công của Mỹ nhằm vào ISIS-K hôm 27/8, phát ngôn viên Taliban hôm 28/8 Zbihullah Mujahid nói với Reuters rằng, Washington lẽ ra phải thông báo với Taliban - bên lên nắm quyền từ ngày 15/8, về hành động của họ vì rõ ràng đây là "một vụ tấn công trên lãnh thổ Afghanistan".