1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Biden cảnh báo kịch bản Ukraine thất thủ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, nếu Ukraine thất thủ, Ba Lan và các nước dọc biên giới với Nga sẽ đối mặt với nguy cơ tương tự.

Ông Biden cảnh báo kịch bản Ukraine thất thủ - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn tạp chí Time đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo phương Tây đang đối mặt với "nguy cơ chiến tranh nếu không hành động để giúp đỡ Ukraine".

Ông nói: "Nếu chúng ta để Ukraine thất thủ, thì hãy nhớ lời tôi, Ba Lan và tiếp đến là các nước dọc biên giới với Nga cũng sẽ thất thủ".

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết,  chính sách về Ukraine hiện nay của ông là một phần trong chiến lược răn đe rộng lớn hơn. Ông nhấn mạnh, các quyết định của Mỹ trong 4 năm tới "sẽ quyết định tương lai của châu Âu trong một thời gian dài".

"Đó là lý do tại sao chúng ta không thể để NATO thất bại. Chúng ta phải xây dựng điều đó cả về mặt chính trị và kinh tế. Và về mặt quân sự, lĩnh vực mà chúng ta đang đầu tư đáng kể", ông cho biết.

Tổng thống Biden cũng cho hay, ông chấp thuận công bố thông tin tình báo về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine "để cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra và rằng Mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát, vẫn là cường quốc thế giới".

Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden cho rằng, để có hòa bình, Ukraine không nhất thiết phải gia nhập NATO.

"Hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine nữa. Hòa bình là như vậy. Điều đó không có nghĩa Ukraine phải gia nhập NATO, là một phần của NATO", Tổng thống Mỹ nêu rõ.

Trả lời câu hỏi liệu đề xuất của Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine có phải là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng hay không, ông nói: "Tôi nghĩ là không".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, điều quan trọng cần nhớ là Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực của quân đội Nga và NATO hiện cũng mạnh hơn so với khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

"Chúng ta đang có một liên minh mạnh mẽ nhất trong lịch sử Mỹ", ông Biden bình luận. Ông Biden thừa nhận, Mỹ đã chi "rất nhiều tiền ở Ukraine", song châu Âu còn chi nhiều hơn.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3 nhưng chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trong bối cảnh Nga chiếm thế chủ động trên chiến trường, một số lãnh đạo phương Tây cảnh báo, nếu giành chiến thắng ở Ukraine, Nga có thể nhắm đến các nước NATO lân cận. Do vậy, họ kêu gọi NATO và các đối tác tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Chính sách của phương Tây là tăng cường vị thế cho Ukraine trên chiến trường, từ đó nâng cao vị thế trên bàn đàm phán với Nga. Các nước này cũng khẳng định không thúc ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với các điều khoản bất lợi với Kiev.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine