1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Omicron lây lan mạnh, Anh ghi nhận 7 ca tử vong đầu tiên trên thế giới

Minh Phương

(Dân trí) - Omicron đang cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng ở Anh. Giới chức nước này cảnh báo, Anh có thể đối mặt với làn sóng lây nhiễm lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Omicron lây lan mạnh, Anh ghi nhận 7 ca tử vong đầu tiên trên thế giới - 1

Số ca nhiễm Omicron tăng mạnh ở Anh (Ảnh minh họa: Getty).

Reuters dẫn số liệu của Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết, tính đến ngày 16/12, Anh ghi nhận tổng cộng gần 25.000 ca nhiễm biến chủng Omicron, tăng hơn 10.000 ca so với một ngày trước đó.

Số người chết vì biến chủng Omicron tại Anh cũng tăng lên 7 trường hợp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên hôm 14/12. Đây là những ca tử vong đầu tiên do Omicron trên thế giới.

Anh hiện là điểm nóng bùng phát làn sóng lây nhiễm Omicron bên ngoài châu Phi - nơi đầu tiên phát hiện biến chủng mới này của SARS-CoV-2. Các cố vấn của chính phủ Anh tin rằng, những số liệu công bố chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Ủy ban cố vấn khoa học về các vấn đề khẩn cấp của chính phủ Anh (SAGE) cho rằng, Omicron có thể đang lây nhiễm cho hàng trăm nghìn người mỗi ngày. Họ cho rằng, còn quá sớm để đánh giá độc lực của Omicron, tuy nhiên cũng cảnh báo, số ca nhiễm tăng mạnh vẫn sẽ gây sức ép lớn đến hệ thống y tế.

Thị trưởng London Sadiq Khan ngày 18/12 đã tuyên bố đợt bùng phát dịch mới nhất là "sự cố lớn" nhằm triển khai các nguồn lực giúp các bệnh viện ứng phó tốt hơn. Việc ban bố tình trạng này giúp các cơ quan chức năng hỗ trợ nhau nhằm giảm sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ.

Omicron được phát hiện lần đầu tại châu Phi từ tháng 11 năm nay và hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Hiện dữ liệu về biến chủng "siêu đột biến" này của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 còn hạn chế. Một báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng, số ca nhiễm Omicron có thể tăng gấp đôi sau 1,5-3 ngày ở những nơi có tình trạng lây nhiễm cộng đồng.

Các nhà khoa học Nam Phi nói rằng, dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron có khả năng lây lan cao, nhưng chủ yếu chỉ gây triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của Đại học Hoàng gia London cho biết, chưa tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt về độ nghiêm trọng giữa Omicron và Delta, về cả nguy cơ nhập viện lẫn triệu chứng nặng.

Nghiên cứu cho biết, Omicron có thể gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 5,4 lần so với Delta. Miễn dịch tạo ra sau khi hồi phục Covid-19 giảm chỉ còn khoảng 19% với biến chủng Omicron. "Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng về mức độ mà Omicron có thể né được khả năng miễn dịch của cơ thể người có được do từng nhiễm bệnh hoặc từ việc tiêm vaccine. Mức độ né tránh miễn dịch cao đồng nghĩa với việc nguy cơ mà Omicron gây ra càng cao", giáo sư Neil Ferguson, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho biết.

Theo nghiên cứu này, các mũi vaccine tăng cường có thể cung cấp khoảng 85% khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng do Omicron gây ra và hơn 90% bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong, 60 ngày sau khi được tiêm.