1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những trang bị giúp đặc nhiệm Mỹ tác chiến như "siêu nhân"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ ứng dụng công nghệ hiện đại và tiên tiến nhằm giúp các đặc nhiệm sở hữu các năng lực được so sánh với các "siêu nhân".

Trong quân đội Mỹ, các đơn vị đặc nhiệm thường được ưu tiên trang bị các công nghệ quân sự tối tân hàng đầu. Trong hàng chục năm qua, đặc nhiệm SOCOM đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ đa dạng và phức tạp hơn bất cứ đơn vị nào khác.

Để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ một cách trơn tru và đảm bảo tỷ lệ thành công cũng như an toàn của nhiệm vụ ở mức cao, Mỹ đã huy động các nhà thầu tư nhân phát triển các công nghệ chiến đấu mới nhằm giúp đặc nhiệm có thể có lợi thế trong mọi môi trường hoạt động.

Dưới đây là 3 loại trang thiết bị đặc biệt có thể giúp các đặc nhiệm Mỹ sở hữu các siêu năng lực như "siêu nhân" trong truyện tranh viễn tưởng.

Trèo tường như "Người Nhện"

Thiết bị giúp đặc nhiệm Mỹ trèo tường như "Người nhện"

Các đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ và Raider của thủy quân lục chiến Mỹ thường có nhiệm vụ leo trèo để đột nhập lên trên tàu giữa biển, nhưng nhiều tàu chở hàng và thương mại cao hơn rất nhiều so với những chiếc bè bơm hơi cứng mà các đặc nhiệm thường sử dụng để di chuyển áp sát tàu địch.

Chính vì vậy, các đặc nhiệm Mỹ đã được trang bị hệ thống REBS sử dụng 4 dải từ trường mạnh (dành cho 2 tay và 2 chân) nhằm cho phép các đặc nhiệm có thể dễ dàng leo lên thành tàu như "Người Nhện".

Hệ thống này có thể hoạt động dưới nước, đồng nghĩa với việc các đặc nhiệm SEAL hay Raider có thể tiếp cận với con tàu ở dưới mặt nước và nhanh chóng leo lên trên tàu trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nhìn xuyên tường như "Siêu nhân"

Tác chiến trong đô thị hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong hoạt động huấn luyện. Các quân nhân Mỹ có thể sẽ được giao nhiệm vụ phải chiến đấu ở những thành phố đông đúc với các tòa nhà cao tầng khổng lồ.

Những trang bị giúp đặc nhiệm Mỹ tác chiến như siêu nhân - 1

Thiết bị nhìn xuyên tường của nhà thầu Lumineye (Ảnh: Lumineye,).

Vì vậy, việc theo dõi đối thủ trong các môi trường bị che chắn nhiều bức tường có thể sẽ trở nên rất nguy hiểm cho các đặc nhiệm. Vì vậy, đặc nhiệm Mỹ được trang bị radar cầm tay nhìn xuyên tường hiện đại. Nhờ thiết bị này, họ có thể quan sát trước các vật thể trong phòng trước khi xông vào. Radar này giúp các đặc nhiệm xác định xem trong phòng có bao nhiêu người, có mối đe dọa nào không và thậm chí xác định vị trí của đối thủ và thiết bị so với bức tường họ nhìn xuyên qua.

Ngoài ra, Lumineye, nhà thầu phát triển radar xuyên tường cho Bộ Quốc phòng Mỹ, đã bắt đầu đưa công nghệ này áp dụng cho lực lượng cứu hộ, những người có thể ứng dụng các thiết bị này để làm nhiệm vụ trong môi trường có những đống đổ nát nguy hiểm.

Đọc tâm trí đối phương như "Giáo sư X"

"Giáo sư X" trong truyện tranh X-men của Mỹ là nhân vật nổi tiếng với khả năng đọc được tâm trí của đối phương. Với đặc thù hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đặc nhiệm Mỹ có thể không chỉ nhận nhiệm vụ tác chiến thông thường mà đôi khi họ phải giao tiếp với nhiều người, từ các nhân vật cấp cao cho tới những nghi phạm tiềm năng hoặc làm nhiệm vụ thẩm vấn các đối tượng.

Trong môi trường phức tạp như vậy, việc sở hữu "giác quan thứ 6" là rất quan trọng để các đặc nhiệm Mỹ có thể phán đoán được tình hình nhanh nhất, nhằm phản ứng linh hoạt với các diễn biến.

Đó là lý do vì sao nhà thầu SOFWERX đã phát triển "công cụ phân tích sinh lý học" cho các đặc nhiệm SOCCOM để phân tích dữ liệu thu thập được từ nhiều loại cảm biến. Các cảm biến này thu thập các dấu hiệu của người đối diện dựa vào camera, cảm biến nhiệt độ và thậm chí cả radar để đánh giá nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hành vi thể chất của một người. Dữ liệu thu được sẽ giúp các đặc nhiệm có cái nhìn chính xác hơn về người đối diện trong cuộc đối thoại.

"Chúng tôi thử nghiệm trên một người và hỏi anh ta những câu hỏi khiến anh ta không thoải mái. Để đoán được ý định của người đối diện là khá khó, nhưng chúng ta có thể đoán biết được rằng người này hồi hộp khi bị đặt câu hỏi liên quan tới chủ đề này hay không. Những biểu hiện nhỏ là yếu tố để xem xét khi dự đoán về một người", giám đốc kỹ thuật SOFWER Brian Andrews giải thích.