1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những mờ ám quanh chuyến đi bằng trực thăng của tỷ phú Trump tại Mexico

(Dân trí) - Một chiếc trực thăng đã chở ông Trump từ sân bay Mexico City đến dinh tổng thống Mexico trong chuyến thăm Mexico City hồi tháng 8 nhưng hiện chưa rõ ai đã thanh toán chi phí cho chuyến chuyên chở bằng trực thăng này. Nếu chính phủ Mexico chi trả thì rất có thể ông Trump đã vi phạm luật bầu cử Mỹ, theo Time.


Ông Trump gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tại Mexico City hồi tháng 8 (Ảnh: AFP)

Ông Trump gặp Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tại Mexico City hồi tháng 8 (Ảnh: AFP)

Time đưa tin, vài ngày sau chuyến đi của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tới thủ đô Mexico City hồi tháng 8, chiến dịch tranh cử của ông đã chia sẻ một đoạn video trên Youtube, cho thấy ông tới Los Pinos, dinh thự chính thức và văn phòng của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto.

Video cho thấy ông Trump bước xuống từ một chiếc trực thăng màu trắng của Không quân Mexico, cất cánh từ sân bay Mexico City vào ngày 31/8. “Chuyến bay thật tuyệt. Cảm ơn”, ông Trump nói trong khi video khi được một quan chức Mexico hỏi về chuyến bay.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về việc ai đã thanh toán chi phí cho chuyến bay bằng trực thăng này hiện vẫn là điều bí ẩn, gây ra những lo ngại cả tại Mexico City và cả Washington.

Các quan chức tài chính tranh cử cho biết luật bầu cử Mỹ về cơ bản cấm chính phủ Mexico chi trả cho chuyến đi bằng trực thăng của ông Trump, dựa trên các quy định nói rằng “bất kỳ cá nhân quốc gia nào đóng góp, tài trợ hoặc chi quỹ liên quan tới bất kỳ cuộc bầu địa phương, bang cũng như liên bang tại Mỹ, dù là trực tiếp hay gián tiếp”. Trong khi đó, các nghị sĩ Mexico lại đặt ra khả năng người dân Mexico đã chi trả cho chuyến thăm hồi tháng 8 của ông Trump.

Bản kê khai hồi tháng 8 từ chiến dịch tranh của ông Trump với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) không bao gồm các khoản hoàn trả được liệt kê nào cho chính phủ Mexico về việc sử dụng trực thăng, hoặc bất kỳ chi phí liên quan nào tới chuyến thăm. Trả lời các câu hỏi từ Time, văn phòng của Tổng thống Mexico Peña Nieto cũng từ chối bình luận về chi phí của chuyến đi bằng trực thăng, hay liệu có sự hoàn trả chi phí hay không.

Chiến dịch của ông Trump không trả lời một câu hỏi cụ thể về các chi phí đi lại bằng trực thăng, nhưng phát ngôn viên Hope Hicks cho biết trong một tuyên bố rằng “chi phí cho chuyến thăm này không xuất hiện trong báo cáo này và sẽ có trong báo cáo tới”. Nếu ông Trump không có hóa đơn cho chuyến đi bằng trực thăng trong tháng 9 thì ông sẽ phải đợi tới tới tháng 10 để báo cáo.

“Chuyến đi tới Mexico rõ ràng là một sự kiện tranh cử”, luật sư bầu cử của đảng Cộng hòa Charles Spies nhận định. “Không thể chấp nhận được khi một chính phủ nước ngoài có đóng góp cho một chiến dịch tranh cử liên bang, vì vậy chiến dịch tranh cử của ông Trump cần thanh toán lại cho chính phủ Mexico chi phí chuyến đi bằng trực thăng để tránh việc đóng góp trái phép như vậy”.

Các nghị sĩ đối lập Mexico, những người đã chỉ trích chuyến thăm vào thời điểm chuyến đi được công bố, đã chỉ trích chính phủ về các khoản chi tiêu dành cho ông Trump.

“Không người Mexico nào thích chuyến thăm của ông Trump, chứ chưa nói gì tới việc tiền thuế của họ đã được chi cho chuyến thăm của ông ấy trong chiến dịch này”, thượng nghị sĩ Gabriela Cuevas thuộc đảng Hành động Quốc gia, nói.

Nghị sĩ Luis Humberto Fernandez của đảng Cách mạng Dân chủ, cho hay ông đã yêu cầu chính phủ của Tổng thống Nieto cung cấp thông tin chi tiết về các chi phí liên quan tới chuyến thăm nhưng chưa nhận được phản hồi.

“Về mặt đạo đức, việc dùng tiền thuế của Mexico phát động hoặc tái phát động chiến dịch của ông Trump là không thể hoặc không đúng”, nghị sĩ Fernandez nói.

Paul Ryan, Phó giám đốc điều hành Trung tâm pháp lý tranh cử, một nhóm quan sát, cho hay bất kỳ chi phí nào liên quan tới một sự kiện tranh cử phải do chiến dịch tranh cử chi trả. “Việc chiến dịch của ông Trump không hoàn lại cho Mexico liên quan tới chuyến thăm của ông ấy có thể dẫn tới một sự đóng góp bất hợp pháp từ nhà nước Mexico”, ông nói.

Nếu ông Trum không hoàn trả cho chính phủ Mexico chi phí cho chuyến thăm, tỷ phú New York có thể đối mặt với cuộc điều tra của FEC, điều có thể dẫn tới các khoản tiền phạt hoặc thậm chí là đưa vụ việc ra Bộ Tư pháp Mỹ. Nếu một chiến dịch bị phát hiện nhận các khoản đóng góp trái phép sẽ bị phạt 5.000 USD theo luật liên bang, trong khi những người biết việc nhận các khoản thanh toán này có thể bị phạt tương đương số tiền đó, hoặc bị phạt tù tối đa 1 năm.

An Bình

Theo Time