1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những màn trình diễn ấn tượng tại triển lãm hàng không Paris 2017

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu và máy bay dân dụng của các hãng chế tạo hàng đầu thế giới đã quy tụ lại tại triển lãm hàng không Paris 2017 và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc.

Boeing 737 Max 9

Tại triển lãm lần này, "ông lớn" Boeing mang tới máy bay lớn nhất trong dòng 4 máy bay 737 Max hiện có của Boeing Max 9. Máy bay này có chiều dài 42m, hơn 6m so với chiếc Max 8 và có trọng tải tối đa là 97,35 tấn. Max 9 được cho là vận hành tiết kiệm hơn các thế hệ trong dòng 737 và có tiết kiệm hơn 8% so với đối thủ trực tiếp Airbus A320neo. Boeing kỳ vọng sẽ hoàn thiện việc thử nghiệm Max 9 vào cuối năm nay để tạo nền tảng cho việc xây dựng tiếp phiên bản mới. (Video: Paris Air Show)

Màn trình diễn của Boeing 737 Max 9 tại triển lãm Không quân Paris 2017

Airbus A380

Đối thủ của Boeing là Airbus cũng không giấu giếm tham vọng cạnh tranh khi cũng mang đến triển lãm chiếc Airbus A380, chiếc máy bay dân dụng lớn nhất thế giới. Dù mang kích thước lớn, nhưng A380 vẫn thực hiện màn trình diễn ấn tượng. Một máy bay khác của Airbus là A350-1000 cũng tham gia trình diễn. A350-1000 được kỳ vọng sẽ là thành công mới của Airbus trong thời gian sắp tới. (Video: Paris Air Show)

Airbus A380 trình diễn tại triển lãm hàng không Paris 2017

Rafale

Triển lãm hàng không Paris cũng quy tụ những máy bay chiến đấu nổi tiếng thế giới. Chiếc Rafale của hãng Dassault (Pháp) là máy bay mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ngồi thử trong buồng lái hôm 19/6. Đây là tiêm kích đa năng 2 động cơ được phát triển cho quân đội Pháp. Rafale cũng đã được Ai Cập, Qatar và Ấn Độ bổ sung vào không quân của các nước này. (Video: Paris Air Show)

Airbus A400M

Ngoài tham vọng với máy bay dân dụng, Airbus tiếp tục phát triển dòng máy bay vận tải quân sự tầm xa. Chiếc máy bay 4 động cơ cánh quạt bán phản lực A400M rất lớn và mạnh mẽ, cơ động và linh hoạt. A400M có trọng tải tối đa khoảng 130 tấn. (Video: Paris Air Show)

Máy bay vận tải Airbus A400M khoe sức mạnh tại triển lãm hàng không Paris

Embraer KC-390

Đây là máy bay do Brazil phát triển và sản xuất. Máy bay hai động cơ Embraer KC-390 dự kiến sẽ được "trình làng" vào đầu năm 2018. Được thiết kế như một chiếc máy bay vận tải đa năng, Embraer KC-390 sẽ là đồi thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc C-130 Hercules nổi tiếng của hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin. (Video: Paris Air Show)

Máy bay Embraer KC-390 trình diễn tại triển lãm hàng không Paris

EC665 Tiger

Góp mặt trong danh sách các phi cơ có màn trình diễn ấn tượng là trực thăng tấn công EC665 Tiger do Airbus Helicopters sản xuất. EC665 là sản phẩm liên kết sản xuất giữa Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Bán kính chiến đấu của EC665 lên tới 800km. EC-665 Tiger được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và biện pháp phòng vệ toàn diện, cảm biến cảnh báo radar... EC665 Tiger từng tham chiến tại Afghanistan, Libya, và Mali (Video: Paris Air Show)

Xem màn trình diễn của trực thăng tấn công EC665 Tiger

F-35

Máy bay chiến đấu F-35 do Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo là một trong những máy bay có màn trình diễn xuất sắc tại triển lãm hàng không Paris năm nay. Không hổ danh là một trong những tiêm kích tốt nhất hiện tại, F-35 đã thực hiện các màn nhào lộn ngoạn mục. (Video: Lockheed)

Máy bay chiến đấu F-35 nhào lộn ấn tượng tại triển lãm hàng không Paris

Đức Hoàng

Tổng hợp