1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Những gì Trung Quốc gây ra ở biển Đông là rất nghiêm trọng”

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vừa cho biết Washington đang kiểm tra xu hướng muốn thống trị khu vực của Trung Quốc.

Trả lời tạp chí Foreign Afairs mới đây, ông Carter bác bỏ khả năng xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai gần. “Dĩ nhiên, để tránh xung đột, chúng tôi cần hoạch định chiến lược chứ không phải tự nhiên mà có”.

Chứng kiến sự leo thang của Trung Quốc tại biển Đông, ông Carter tái khẳng định máy bay, tàu chiến Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. “Những gì Trung Quốc gây ra trên biển Đông rất nghiêm trọng và đó là cách phản ứng của chúng tôi” - Bộ trưởng Carter nhấn mạnh trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 20-8.

Hình ảnh vệ tinh chụp bãi đá Chữ Thập hồi tháng 1-2015 do Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế (CSIS) công bố Ảnh: CSIS

Hình ảnh vệ tinh chụp bãi đá Chữ Thập hồi tháng 1-2015 do Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế (CSIS) công bố. (Ảnh: CSIS)

Tuyên bố của ông Carter được cho là phản bác lại phát ngôn hồi tuần trước của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa - “không có tự do hàng hải cho máy bay quân sự và tàu chiến nước ngoài” ở những khu vực mà Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

Tờ The Wall Street Journal ngày 21-8 trích báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc tiếp tục bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (của Việt Nam), cụ thể là tăng từ hơn 800 ha hồi tháng 5 lên gần 1.174 ha vào tháng 6. Không chỉ vậy, Bắc Kinh còn tích cực tuần tra tại các vùng biển gần đó nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

“Những gì Trung Quốc gây ra ở biển Đông là rất nghiêm trọng” - 2